Chung cư này này có 2 block, gồm 10 tầng được tận dụng để làm Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 2, ước tính khoảng 2.500 giường. 

Bệnh viện này bắt đầu nhận bệnh nhân từ ngày 5/7. 

Bác sĩ Nguyễn Thành Dũng, Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM được phân công đến điều phối tại bệnh viện này.

Cùng với đó, Sở Y tế cũng tận dụng một chung cư ở phường An Khánh, TP.HCM, có diện tích 38,4ha để xây dựng bệnh viện dã chiến, quy mô 10.000 - 15.000 giường. Hiện Sở Y tế đang chuẩn bị phương án về nhân sự, cơ sở vất chất, trang thiết bị nhằm tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 trong thời gian tới.

{keywords}
Bệnh viện dã chiến số 1 tại TP.HCM đi vào hoạt động ngày 28/6. Ảnh: Sở Y tế TP.HCM.

Như vậy, đến hiện tại, TP.HCM có tổng cộng 13 bệnh viện tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19, gồm:

Bệnh viện dã chiến Củ Chi (300 giường).

Bệnh viện điều trị Covid-19 Củ Chi (500 giường).

Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ (600 giường).

Bệnh viện điều trị Covid-19 Bình Chánh (500 giường).

Bệnh viện điều trị Covid-19 Thủ Đức (1.000 giường).

Bệnh viện điều trị Covid-19 Phạm Ngọc Thạch (500 giường).

Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương (1.000 giường).

Bệnh viện Nhi đồng thành phố (100 giường).

Bệnh viện Nhi đồng 2 (60 giường).

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (400 giường).

Bệnh viện Chợ Rẫy (40 giường hồi sức, có thể mở rộng lên 100 giường).

Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 1 và Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 2 quy mô 6.000 giường.

Tính từ ngày 27/4 đến 18h ngày 6/7, TP.HCM đã có tổng cộng 7.385 ca mắc Covid-19, được Bộ Y tế công bố. Sở Y tế TP.HCM nhận định, số ca F0 những ngày tới sẽ tiếp tục tăng, nên đã chuẩn bị kế hoạch điều trị cho 10.000 thậm chí 15.000 ca bệnh, được phân tuyến 3 cấp điều trị theo mô hình tháp 3 tầng của Bộ Y tế.

Tú Anh

Hơn 900 ca Covid-19 từ khám sàng lọc ở TP.HCM, tuyệt đối không tái diễn tụ tập đông người

Hơn 900 ca Covid-19 từ khám sàng lọc ở TP.HCM, tuyệt đối không tái diễn tụ tập đông người

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu TP.HCM tuyệt đối không để tiếp diễn tình trạng tập trung đông người, không tuân thủ quy định giãn cách như một số nơi xảy ra vừa qua.