Sáng 25/3, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học “TPHCM - Thành tựu 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển”. Đây là một trong những hoạt động quan trọng nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
 

hoithao 4.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại hội thảo. Ảnh: H.V

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, cách đây 50 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã cùng quân dân cả nước làm nên Đại thắng mùa Xuân ngày 30/4/1975, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên thống nhất và đổi mới đất nước giai đoạn 1975 –  2025. 

Trong niềm hân hoan đó, TP càng tự hào hơn được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. “Đây là vinh dự to lớn, là trách nhiệm cao cả của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP cùng cả nước chung tay thực hiện công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

Cũng theo lãnh đạo Thành ủy TPHCM, sau ngày 30/4/1975, TPHCM phải đương đầu với vô vàn khó khăn, thử thách như: hậu quả của chiến tranh để lại, các thế lực trong và ngoài nước thường xuyên chống phá, tình hình thế giới có nhiều biến động… 

Bên cạnh đó, các hạn chế trong kinh nghiệm quản lý kinh tế, xã hội, đô thị… đã gây trở ngại cho quá trình xây dựng, phát triển TP giai đoạn sau giải phóng.  

Theo đó, trong 10 năm đầu sau giải phóng (1975 - 1985), TP đã vượt qua một giai đoạn đầy khó khăn, thách thức để giữ vững ổn định chính trị - xã hội, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế. 

Bước vào thời kỳ đổi mới toàn diện, từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) đến nay, TPHCM đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, đầu tư phát triển sản xuất, từng bước khẳng định vị trí, vai trò “đầu tàu kinh tế của cả nước”. 

“Từ thực tiễn sinh động của TPHCM đã cung cấp nhiều kinh nghiệm thiết thực về đổi mới cơ chế quản lý, góp phần hình thành các chính sách đổi mới của Trung ương”, ông Nguyễn Thanh Nghị chia sẻ.

Cũng theo ông Nguyễn Thành Nghị, Thành tựu đáng tự hào qua 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, xuyên suốt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ. TP cũng nhận được sự ủng hộ hết lòng và hiệu quả của MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; là kết tinh bao công sức của các lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các thời kỳ và là sự đồng hành, ủng hộ, chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân TP trong suốt thời gian qua để có TPHCM hôm nay – một TP có diện mạo mới, sức sống mới, tầm vóc mới, một TP văn minh, hiện đại nghĩa tình.

"TPHCM đang tràn đầy khát vọng vươn lên những tầm cao mới. Truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình chính là động lực để thành phố luôn hội tụ và tỏa sáng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM khẳng định.

Xé rào, đột phá làm nên 50 năm đầy tự hào

Tham luận tại hội thảo, PGS-TS Phan Xuân Biên (Phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam) cho biết, từ sau ngày đất nước thống nhất đến nay, TPHCM có 2 sự kiện trọng đại, gồm chính thức mang tên TPHCM vào năm 1976 và đón nhận danh hiệu “Thành phố Anh hùng” vào năm 2005. 

Theo ông, danh hiệu thành phố anh hùng vừa phản ánh danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng, vừa là nguồn động lực to lớn để thành phố vững vàng vượt qua trở ngại, liên tiếp giành những thắng lợi to lớn. 

hoithao 5.jpg
Ông Phan Xuân Biên trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: H.V

Ông Biên cho biết, trong lịch sử cách mạng nước ta từ năm 1930 đến nay, Đảng có 2 lần dùng từ “hiểm nghèo”, lần đầu vào năm 1945 – 1946 và lần thứ 2 từ năm 1975 – 1986. 

Ở lần thứ 2, tình thế hết sức phức tạp, tạo nên những thử thách nghiêm trọng trong lịch sử. Chính quyền Sài Gòn sụp đổ để lại hậu quả nặng nề về kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội. Đặc biệt là về kinh tế, lạm phát tăng cao, có lúc lên tới 740%, đời sống người dân khó khăn, nhân dân thành phố lần đầu tiên phải ăn độn; công nhân bỏ nhà máy, xí nghiệp, công chức rời công sở, giáo viên bỏ trường học, nhiều người dân ngậm ngùi rời thành phố…

Vào thời điểm hiểm nghèo này-theo ông Phan Xuân Biên- các lãnh đạo thành phố phát huy khí phách, bản chất anh hùng tìm mọi giải pháp để lo cho dân, lo cho sản xuất, kinh doanh, đưa thành phố ra khỏi khủng hoảng, vừa chạy gạo từng bữa cho 3,5 triệu dân, vừa thành lập tổ thu mua lương thực, lặn lội xuống miền tây, vượt qua hàng rào ngăn sông cấm chợ, chịu sự hạch sách, dọa nạt, thậm chí bắt bớ để thu mua lương thực theo “giá thỏa thuận”. 

Theo ông, giai đoạn này thành phố đã giữ vững thành quả cách mạng, hàn gắn vết thương của chiến tranh, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, khôi phục và phát triển kinh tế. “Những đổi mới lúc đầu bị coi là phá rào, xé rào, sau này được ghi nhận là bước đột phá đầu tiên của quá trình Đổi mới, là năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, chuyên gia nhận định. 

Cũng nhờ những bước đột phá đó, trong giai đoạn đổi mới, TPHCM có những bước tiến vượt bậc, như giai đoạn 2001 – 2005, kinh tế tăng trưởng 11%/năm; giai đoạn 2006 – 2010 tăng 11,2%, bằng 1,5 lần bình quân cả nước. Nền kinh tế TPHCM cũng đóng góp lớn trong tỷ trọng GDP cả nước cũng như thu ngân sách.

Góp ý tại hội thảo, ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đúc kết 4 chữ “đoàn kết, chủ động, sáng tạo và đột phá” là những yếu tố làm nên những thành quả đáng tự hào của TPHCM trong 50 năm qua. 

hoithao 6.jpg
Ông Huỳnh Đảm phát biểu. Ảnh: H.V

Theo ông, sự “xé rào” không chỉ giải quyết cho những công việc của thành phố mà còn là kinh nghiệm giúp Trung ương đổi mới, đưa đất nước không ngừng phát triển. 

Trong bối cảnh hiện nay, ông Đảm cho rằng, khi xác định thể chế là điểm nghẽn thì “tự mình phải cởi trói cho mình”. Bởi theo ông, thể chế là do con người tạo ra, do nhận định không đúng tình hình, không theo kịp thực tiễn. 

Cùng với thể chế, cần cải cách mạnh mẽ tổ chức bộ máy để bước qua thời kỳ mới. Ông Huỳnh Đảm nhìn nhận, muốn có đoàn kết thì phải xây dựng Mặt trận Tổ quốc vững mạnh, đồng thời đề xuất nâng tầm Mặt trận Tổ quốc lên là một thành tố của hệ thống chính trị trong quá trình sửa đổi các quy định. Trước mắt, theo ông, Mặt trận Tổ quốc phải tiếp tục là nòng cốt trong khối đại đoàn kết dân tộc, chăm lo đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu. 

Có hơn 100 tham luận cùng nhiều ý kiến phát biểu tại hội thảo. Các tham luận tập trung vào 5 nội dung chủ yếu đó là phát huy giá trị, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm quý báu của đại thắng mùa Xuân 1975 vào sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình với phương châm "TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM".
Khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

Khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

Nhân dịp năm mới Ất Tỵ 2025 và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm dành thời gian trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).