Trung Quốc đã điều các chiến đấu cơ ngay sau khi tàu chiến Mỹ đi vào vùng 12 hải lý của đá Chữ Thập vào ngày hôm nay.

{keywords}

Hình ảnh đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa, nhìn từ trên cao. Ảnh cắt từ video do máy bay do thám P-8A của Mỹ ghi lại hôm 21/5/2015. Ảnh: Reuters

Reuters cho biết, tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS William P. Lawrence đã đi vào vùng 12 hải lý của đá Chữ Thập - đá mà Trung Quốc chiếm giữ bất hợp pháp của Việt Nam năm 1988.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Bill Urban cho hay, hoạt động của tàu USS William P. Lawrence nằm trong chiến dịch tự do hàng hải do Mỹ thực hiện, nhằm ‘thách thức các đòi hỏi hàng hải quá đáng’ của bên tuyên bố chủ quyền nào có ý định hạn chế tự do đi lại trên biển Đông.

Đáp lại, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã điều hai chiến đấu cơ và ba tàu chiến theo sát tàu khu trục của Mỹ, và yêu cầu tàu này rời đi.

Hiện nay, trên đá Chữ Thập, Trung Quốc đã cho xây dựng trái phép cảng nước sâu có quy mô lớn và đường băng dài 3000m.

Mỹ lo ngại rằng trong thời gian sắp tới, Trung Quốc sẽ bồi đắp thêm bãi cạn Scarborough, vốn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines.

Lê Thu