Thời báo Đài Bắc đưa tin, một vài trong số 8 vệ tinh mà Trung Quốc sẽ phóng lên quỹ đạo những năm tới là để theo dõi tình hình thời tiết và quan sát các khu vực tranh chấp ở Biển Đông.
Ngoại trưởng Mỹ thúc ASEAN đoàn kết về Biển Đông
Ấn Độ giục TQ tự do hàng hải Biển Đông
![]() |
| Ảnh: zeenews |
Tưởng Hưng Vệ, giám đốc cơ quan nói trên cho biết, 4 trong số các vệ tinh sẽ được sử dụng để theo dõi màu sắc nước biển và 2 để giám sát hải lưu, cho phép Trung Quốc tăng tốc với các nước phát triển khác trong lĩnh vực giám sát hải dương học.
Một điều mà các nước khác liên quan tới tranh chấp với Trung Quốc về các đảo và vùng nước lân cận ở Hoa Đông, Biển Đông cần quan tâm là, 2 vệ tinh khác sẽ hoạt động như các vệ tinh rađa hàng hải nhằm củng cố thẩm quyền của Trung Quốc trong những vùng biển này.
Trung Quốc hiện nay đang trông chờ vào máy bay và 3 vệ tinh để thực hiện cái mà họ gọi là giám sát lãnh hải và các đảo trong đó có Điếu Ngư Đài (Trung Quốc tranh chấp với Nhật Bản, Nhật gọi là Senkaku), bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham). Theo Tưởng thì hai vệ tinh rađa hàng hải mới sẽ bổ sung những khiếm khuyết của các thiết bị hiện có.
2 vệ tinh Hải Dương 1 (HY-1) và 1 vệ tinh HY-2 đã được phóng vào các năm 2002, 2007 và năm ngoái. Vị giám đốc Trung Quốc còn nói rằng, việc gia tăng các vệ tinh giám sát cho phép Trung Quốc tăng cường những khả năng theo dõi các vùng nước ở gần những nhóm đảo tranh chấp với các nước khác, trong đó có quần đảo Hoảng Sa và Trường Sa ở Biển Đông.
Ủy ban Phát triển và cải cách Trung Quốc đã phê chuẩn chương trình này, Tân hoa xã dẫn lời Tưởng nói hôm qua. Chưa rõ các vệ tinh sắp phóng thuộc dòng HY hay dòng nào khác. Theo NASA, Trung Quốc dự kiến sẽ phóng HY-2B, HY-2C và HY-2D năm nay, năm 2015 và 2019.
Theo một quan chức của Cơ quan quản lý đại dương Trung Quốc, kể từ khi phóng các vệ tinh giám sát từ ba năm trước đây, Mạng lưới Thông tin Trung Quốc đã mở rộng phạm vi thu thập thông tin từ các vùng nước gần bờ tới những khu vực xa hơn.
Ở Hoa Đông, Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền với Nhật về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, quần đảo này hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nhật. Ở Biển Đông, Trung Quốc đưa ra yêu sách chủ quyền bao trùm hầu hết vùng biển, bất chấp những ranh giới lượn sát bờ biển của nhiều nước khác.
Thái An (theo Taipei Times)
