Các cảm xúc tiêu cực thuở 18 – 20 tuổi, chẳng hạn như sự chán nản hay tức giận, có thể gây hại cho đời sống tình cảm, hôn nhân của chúng ta 25 năm sau, theo một nghiên cứu mới.

Các nhà khoa học Mỹ đã giúp giải mã chìa khóa của hạnh phúc bằng cách khám phá ra ảnh hưởng lâu dài của sự trầm cảm và tức giận đối với con người. Phát hiện được rút ra sau khi các chuyên gia đến từ Đại học Alberta đã theo dõi 341 người, gồm 178 nữ và 163 nam suốt ¼ thế kỷ.
Theo tạp chí Journal of Family Psychology, nhóm nghiên cứu đã quan sát những người tình nguyện suốt giai đoạn chuyển giao sang thời kỳ trưởng thành từ lúc họ 18 – 25 tuổi. Các nhà khoa học sau đó tiến hành đo mức độ stress ở những người tình nguyện lúc họ 32 tuổi và chất lượng các mối quan hệ tình cảm thân mật của những người này lúc 43 tuổi để xác định liệu sự trầm cảm và cáu giận có còn gây ảnh hưởng hay không.
Các chuyên gia phát hiện, các cảm xúc tiêu cực mà những đối tượng nghiên cứu có thể trải qua khi mới bước vào giai đoạn trưởng thành, có thể gây tác động lâu dài đến các mối quan hệ của họ, kể cả hôn nhân, sự nghiệp và chuyện sinh con, tới tận lúc trung niên.
Khám phá đã chỉ ra tầm quan trọng của việc nhận biết rằng, sức khỏe tâm thần thời kỳ đầu có tác động đến quan hệ lựa đôi, và do vậy, có thể gây ra các tổn hại xã hội sau đó, chẳng hạn như ly hôn hay bạo lực gia đình.
Tiến sĩ Matthew Johnson, một thành viên nhóm nghiên cứu, nhấn mạnh: “Mỗi cá nhân có thể tự giúp chính mình bằng cách nhận ra sự thật rằng, tình trạng hôn nhân hoặc yêu đương của họ nhiều khả năng đang được định hình từ những chương đầu tiên trong cuộc sống trưởng thành. Đó có thể không chỉ vì hành vi của bạn và bạn đời trong hiện tại, mà còn cả những vấn đề đã bám riết bạn từ trước đó”.
Tuấn Anh (Theo Daily Mail)