Thời gian gần đây, tình trạng sạt lở bờ vở sông Đà xảy ra phức tạp gây nguy hiểm đến các hộ dân sống tại khu vực lân cận. Cụ thể, do dòng chảy sông Đà thay đổi kết hợp với việc thủy điện Hòa Bình xả nước phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân làm mực nước sông lên nhanh, chảy xiết khiến cho sạt lở diễn ra nhanh và nghiêm trọng.

Tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ sông dọc khu vực Bến phà cũ thuộc khu 12, xã Dân Quyền.

Đoạn sạt lở từ khu 12 đến khu 13 (xã Dân Quyền) có chiều dài hơn 500m, có điểm bờ vở cao từ 4-5m đã bị ăn sâu vào hàng chục mét. Nhiều tài sản hoa màu của người dân đã bị thiệt hại. Hiện tại, nhà ở của một số hộ dân cách bờ đang sạt lở khoảng hơn 10m.

Theo chia sẻ của người dân địa phương, tình trạng sạt lở này diễn ra từ trước Tết Nguyên đán nhưng đến nay càng nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Văn Hùng (trú tại khu 12, xã Dân Quyền) cho biết, tình trạng sạt lở đã đe doạ nghiêm trọng tới tài sản của các hộ dân ở khu 12 và 13, hiện nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

“Sạt lở nghiêm trọng khiến chúng tôi rất lo sợ, khoảng cách từ nhà tôi đến bờ sông chỉ còn khoảng 15m nữa”, ông Hùng cho hay.

Nhà ở của một số hộ dân cách bờ đang sạt lở khoảng hơn 10m.

Ông Nguyễn Văn Quế (xã Dân Quyền) cho biết thêm, thời gian qua do lòng sông cạn nước và hoạt động rầm rộ của việc sửa chữa, neo đậu tàu thuyền của một số doanh nghiệp đã làm biến đổi dòng chảy khiến tình trạng sạt lở càng trở nên nghiêm trọng.

Người dân xã Dân Quyền đã phản ánh tới UBND xã và đề nghị sớm có biện pháp khắc phục, xử lý để đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của hơn 100 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp.

Các hộ dân ở khu 12, xã Dân Quyền phản ánh rằng nguyên nhân ban đầu gây nên tình trạng sạt lở là do hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông. Cùng với đó, phía bờ Đông Nam thuộc TP Hà Nội được kè nên dòng chảy chuyển sang bờ Tây Bắc thuộc xã Dân Quyền.
Tại bến huấn luyện vượt sông của Lữ đoàn 543, Quân khu 2, đường lên xuống bằng bê tông đã bị gãy ngang, sập xuống lòng sông.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, giao Giám đốc Sở NN&PTNT quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện dự án “Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ, vở sông đoạn tương ứng từ km31+200 - km31+650 đê tả sông Đà, thuộc địa bàn xã Dân Quyền, huyện Tam Nông”.

Kinh phí dự kiến khoảng 20 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự kiến thời gian hoàn thành trước ngày 30/4/2023.