Sáng 10/5, lãnh đạo Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, một con trăn đất có cân nặng khoảng 35kg đã bò vào trang trại của người dân trên địa bàn và nuốt chửng bê con.

Cụ thể, khoảng 17h chiều 9/5, gia đình bà Nguyễn Thị Thủy (trú xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh) phát hiện con trăn đất dài 2m, đang nuốt bê con 2 tháng tuổi của gia đình rồi mắc kẹt trong chuồng trại. Gia đình bà Thủy đã trình báo sự việc tới cơ quan chức năng.

Con trăn đất được phát hiện trong trang trại của hộ gia đình. Ảnh T.T

Nhận tin báo, UBND xã Kỳ Xuân phối hợp cùng gia đình bà Thủy và Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh bắt con trăn, bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Ông Nguyễn Thành Chung, Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân cho biết, trước đây người dân cũng nhiều lần bắt được trăn nhưng đây là con trăn lớn nhất.

Trăn đất có tên khoa học Python molurus, được xếp vào nhóm IIB (động vật rừng nguy cấp, quý hiếm) và nằm trong Sách đỏ động vật Việt Nam.