Tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, cho biết, chiều 15/4, trận mưa kèm theo gió lốc xảy ra trên địa bàn 3 huyện Phú Thiện, Kông Chro và thị xã Ayun Pa khiến 118 căn nhà bị tốc mái.

Huyện Phú Thiện là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 97 ngôi nhà ở bị ảnh hưởng.

Một căn nhà bị tốc mái tại huyện Phú Thiện (Ảnh: CTV)

Ngoài ra, còn có hơn 590 ha cây trồng bị tàn phá nặng nề, trong đó có trên 513ha lúa, hơn 26ha cây cà phê thiệt hại từ 30 - 70%.

Hiện chính quyền các cấp đang cử lực lượng hỗ trợ người dân dựng lại nhà và cứu hoa màu nhằm giảm bớt thiệt hại cho người dân.