Khoảng 21h45 ngày 2/12, anh Phan Ngọc Chánh (SN 2000, trú thôn Yên Khánh, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân) đi làm về thì phát hiện bố là ông Phan Văn D. (SN 1964) và người em họ Phan Văn H. (SN 1986, trú cùng thôn) tử vong tại nhà với nhiều vết máu trên cơ thể nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân triển khai toàn bộ lực lượng để bảo vệ hiện trường và phối hợp Phòng PC02, PC09 Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kết quả khám nghiệm, ông D. bị hung thủ đâm 11 nhát, anh H. bị đâm tử vong với 17 nhát dao.

Công an huyện Nghi Xuân phát thông báo truy tìm, kèm ảnh nghi phạm Trần Thế Bảo. Ảnh Công an cung cấp

Nghi phạm được xác định là Trần Thế Bảo (SN 1989, trú thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân). Trần Thế Bảo là người yêu cũ con gái ông D. Công an điều tra cho biết, trước đó Trần Thế Bảo đã từng nhắn tin đe dọa ông D. 

Quá trình thu thập tài liệu cho thấy, sau sự việc, Trần Thế Bảo đã đến bệnh viện để khâu vết thương và đã nhắn tin cho một người bạn nói rằng mình đã gây ra vụ án mạng khiến 2 người chết. 

Lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân cho biết, lực lượng công an đã trắng đêm truy tìm hung thủ, đồng thời đã phát thông báo kèm ảnh để truy tìm nghi phạm vụ án giết người.

Đến trưa ngày 3/12, lãnh đạo Phòng CAHS Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi xảy ra án mạng, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ truy bắt hung thủ.

"Đến khoảng 10h30 sáng nay, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà của một người thân ở huyện Lộc Hà", lãnh đạo Phòng CAHS Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.