Cá ngựa còn được biết đến với hệ sinh thái độc đáo, trong đó con cái đẻ trứng vào túi trên bụng con đực, con đực ấp và bảo vệ phôi.

seahouse.jpg

Shin Kato, 52 tuổi, đến từ tỉnh Saitama, người bị thu hút bởi những sinh vật này, đã mở trang trại Seahorse House vào năm 2010 và vận chuyển chúng đến các bể cá và cửa hàng thú cưng.

Loại hình kinh doanh này hiện là duy nhất ở Nhật Bản. Trang trại nuôi hơn 10.000 con cá ngựa thuộc 4 loài để trưng bày và bán. Gần đây, người dân và du khách đổ dồn đến cơ sở để chụp hình làm thiệp Tết.

da325423.jpg

Hiện trang trại vẫn miễn phí tham quan cho du khách. Loại cá ngựa phổ biến nhất được mua có chiều dài từ 10 đến 18 cm và có giá từ 5.000 Yên đến 7.000 Yên (khoảng 820 nghìn tới 1,1 triệu đồng).

“Cá ngựa là loài sinh vật mỏng manh và số lượng của chúng đang giảm dần do bị đánh bắt quá mức. Tôi hy vọng rằng nhân dịp năm rồng, mọi người sẽ quan tâm hơn tới loài vật này”, ông Kato nói.

Theo Japan News