Sáng 30/3, Văn phòng Chủ tịch nước công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm giữ chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

{keywords}
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải. Ảnh Tổ Quốc
{keywords}
Lãnh đạo và cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước chúc mừng tân Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải

Hiện nay, Văn phòng Chủ tịch nước có 2 Phó chủ nhiệm là bà Phan Thị Kim Oanh và ông Phạm Thanh Hà.

Ông Lê Khánh Hải sinh ngày 27/5/1966 tại Quảng Trị.

Từ năm 1982 đến 1988, ông là học viên sĩ quan quân đội của Trường Kỹ thuật quân sự, sau công tác tại Bộ Tư lệnh QK7 - TP.HCM.

Ông từng đảm nhận các chức vụ như Giám đốc, Bí thư Chi bộ Công ty Xuất nhập khẩu và Phát triển Văn hóa; Giám đốc, Bí thư Đảng bộ Trung tâm triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam - đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Thi đua khen thưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Tháng 6/2010, ông Lê Khánh Hải được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phụ trách nhiều mảng, trong đó có mảng thể dục thể thao và phụ trách trực tiếp Tổng cục Thể dục thể thao.

Tháng 12/2018, tại Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ VIII, ông Lê Khánh Hải là ứng viên duy nhất tranh cử vị trí Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) và đắc cử.

Ngày 8/10/2020, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cho đến nay.

Tại Đại hội XIII của Đảng vào tháng 1/2021 vừa qua, ông Lê Khánh Hải được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Thu Hằng

Lần đầu tiên Quốc hội bầu đương kim Thủ tướng làm Chủ tịch nước

Lần đầu tiên Quốc hội bầu đương kim Thủ tướng làm Chủ tịch nước

Sáng 23/3, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chủ trì họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV.