Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Di sản Văn hóa Việt Nam (2004-2019) được Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức trang trọng tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội).

Nhân dịp kỷ niệm này, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định trao tặng Bằng khen cho Hội Di sản Văn hóa Việt Nam. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trao phần thưởng này cho Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp di sản văn hóa Việt Nam” đợt II - năm 2019 cho 283 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Trước đó, năm 2018, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương và trao tặng 263 kỷ niệm chương cho các cá nhân trong đợt I.

{keywords}
Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã trao Bằng khen của Thủ tướng cho Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

GS. TSKH Lưu Trần Tiêu, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam mở đầu lễ kỷ niệm bằng việc nhắc đến tin vui vừa đến với sự nghiệp di sản văn hóa nước nhà, đó là Di sản Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tại đây, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã ôn lại chặng đường đã qua của Hội. 15 năm trước, ngày 23/4/ 2004, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã ra đời. Từ đó đến nay  đã trải qua 3 kỳ đại hội và đang chuẩn bị tiến tới Đại hội Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhiệm kỳ IV (2020-2025).

“Khó khăn nhất đối với một tổ chức xã hội - nghề nghiệp như Hội Di sản Văn hóa Việt Nam là hoạt động theo nguyên tắc “tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí”, tự lo mọi việc từ Trụ sở đến phương tiện làm việc, kinh phí tổ chức các hoạt động, in ấn, phát hành các số Tạp chí Thế giới Di sản. Mặc dù vậy, bằng tâm huyết và trách nhiệm, 15 năm qua Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã có những bước tiến toàn diện, vững chắc”, GS.TSKH Lưu Trần Tiêu khẳng định.

{keywords}
Hội trao tặng Kỷ niệm chương cho 283 cá nhân.

Trong 15 năm qua, Hội và các tổ chức, đơn vị thuộc Hội từng bước khắc phục khó khăn, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Đáng chú ý, Hội ngày càng mở rộng mối quan hệ hợp tác với nhiều cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài, trở thành ngôi nhà chung, một “sân chơi” bình đẳng, lành mạnh, thiết thực của các tổ chức, cá nhân quan tâm tới di sản văn hóa dân tộc.

Trong nhiều vụ việc cụ thể, Hội đã đóng góp tiếng nói có uy tín về các vấn đề di sản văn hóa được dư luận và xã hội quan tâm; được các Bộ, ban, ngành ghi nhận và đánh giá cao. Từ năm 2005 đến nay, thông qua việc tuyên truyền và tổ chức ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11 hàng năm, sức lan tỏa của các tổ chức Hội ngày càng rộng hơn.

Với những kết quả đã đạt được, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trong 15 năm qua đã vinh dự  được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước; 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 11 Bằng khen của Bộ VHTTDL; 1 Bằng khen của Bộ LĐTBXH.

Tình Lê