Ông McCabe, Giám đốc Tổ chức Đơn vị Bảo vệ Trẻ em (CPU), đã lên tiếng phủ nhận tin đồn nạn nhân bị bạo hành ở Campuchia đã tử vong.


"Cậu bé vẫn ổn, khỏe mạnh, an toàn và đang nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người", Phnompenh Post dẫn lời ông McCabe.

{keywords}
Hình ảnh cậu bé khoảng 2 tuổi bị hành hạ ở Campuchia khiến nhiều người phẫn nộ. (Ảnh lấy từ clip)

Ông cũng nói rằng "một người đàn ông" đang hỗ trợ điều tra, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết cũng như tiết lộ liệu có đứa trẻ nào khác bị hành hạ hay không.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên đánh đập bé trai khoảng 2 tuổi không mặc quần áo. Thanh niên này thậm chí còn dùng roi điện chích vào chân, vùng kín của đứa bé.

Phó cảnh sát trưởng tỉnh Mondolkiri (Campuchia) ông So Sovann xác nhận, vụ bạo hành trên đã xảy ra tại một đồn điền cacao trong tỉnh và nói rằng nạn nhân là một bé trai người Campuchia. Cha mẹ cậu bé làm thuê cho ông chủ người Hà Lan.

Cũng theo ông Sovann, nam thanh niên trong đoạn clip được tin là Nguyễn Thành Dũng, quốc tịch Việt Nam, người được ông chủ Hà Lan thuê làm đầu bếp. 

Phó cảnh sát trưởng tỉnh Mondolkiri cho biết, mẹ cậu bé ban đầu không hề biết về việc con mình bị hành hạ, vì trên người đứa trẻ không có những vết bầm tím hay sứt sẹo.

"Người mẹ không biết gì. Cô ấy không biết chuyện đó xảy ra khi nào", Cambodia Daily dẫn lời ông Sovann.

Tuy nhiên, một bản báo cáo của cảnh sát do Phó cảnh sát trưởng tỉnh Kompong Cham - Heng Sambath cung cấp cho thấy, có bằng chứng về việc cậu bé đã bị hiếp dâm qua đường hậu môn.

Nạn nhân hiện đang được CPU chăm sóc. Nguyễn Thành Dũng và 3 nghi can khác, gồm một người quốc tịch Hà Lan và 2 người Campuchia, đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.

Sầm Hoa

Siêu mẫu rao bán ‘cái ngàn vàng’ hơn 40 tỷ đồng

Aleexandra Khefren, người mẫu đồ lót 18 tuổi ở Romania, mới đây đã đấu giá trinh tiết của mình với giá 2,1 triệu USD (khoảng 45 tỷ VND).

Bi hài bồ quan tham quyết không giao nhà tang vật

La Phi, người tình của quan tham Trương Thử Quang, kiên quyết không chịu giao nộp căn nhà mà người tình mua cho bằng tiền nhận hối lộ.

Trump vạch kế hoạch quốc phòng

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng để thành công trong chính sách quốc phòng thì "phải có người phù hợp lãnh đạo Bộ Quốc phòng".

Tài xế đạp nhầm chân ga, xe trôi tuột xuống sông

Một tài xế đã đạp nhầm chân ga, khiến cho chiếc xe trôi tuột xuống một con sông ở tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc.

Vì sao Triều Tiên gấp gáp phát triển vũ khí?

4 năm tới, Triều Tiên có thể có khả năng tấn công Bờ Tây của nước Mỹ bằng tên lửa đạn đạo có hạt nhân, tương đương tiềm lực của Nga và Trung Quốc.