Cho đến thời điểm này, Việt Nam có tới 7 doanh nghiệp đã được cấp phép thử nghiệm LTE (công nghệ tiền 4G) là VNPT, Viettel, FPT Telecom, CMC, VTC, EVN Telecom và Gtel. Thế nhưng trên thực tế thì chỉ có Viettel, VNPT và FPT đã ra tuyên bố về việc thử nghiệm. Viettel khẳng định, việc thử nghiệm LTE chỉ khẳng định việc làm chủ công nghệ còn thương mại hóa công nghệ này nhanh nhất cũng phải đến năm 2015.
Ông Marko Luis, Trưởng Ban triển khai giải pháp, Bộ phận Hệ thống mạng, Khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Nokia Siemens Networks cho rằng, hiện Việt Nam có khoảng 7 triệu thuê bao sử dụng 3G. Tuy nhiên, tất cả các nhà khai thác đều có thể triển khai 4G. Hiện Nokia Siemens Networks đã hỗ trợ họ triển khai LTE. “Tôi nghĩ cấp phép LTE cho các nhà khai thác mới sẽ tương đối khó khăn vì họ chưa có cơ sở hạ tầng. Vì vậy, các mạng hiện có sẽ có ưu thế hơn vì họ có sẵn cơ sở hạ tầng về trạm gốc. Các nhà khai thác di động hiện tại luôn có ưu thế vì họ chỉ cần nâng cấp từ mạng hiện tại lên LTE nên sẽ dễ dàng hơn. Trong khi đó, chi phí xây dựng một mạng LTE của mạng di động mới là rất đắt. Kể cả trong trường hợp các nhà khai thác mới có được giấy phép này thì chúng tôi cũng kiến nghị họ nên hợp tác với những nhà khai thác hiện có để dùng chung lại một số cơ sở hạ tầng hiện có”, ông Marko Luis nói. Nokia Siemens Networks đưa ra khuyến cáo các nhà khai thác nên triển khai LTE ở các vùng theo quy mô nhỏ, sau đó mới mở rộng sang các khu vực khác-đây là một kinh nghiệm thực tiễn.
Vẫn theo ông Marko Luis, trên thế giới LTE đang chiếm ưu thế trong cuộc chạy đua 4G. Hiện có khoảng 20 mạng di động trên thế giới đã thương mại hóa công nghệ này. Hiệp hội GSMA tin rằng đến cuối năm nay sẽ có 81 mạng triển khai LTE và 18 tháng tới công nghệ này sẽ phổ biến rộng rãi trên toàn cầu. LTE có ưu điểm cung cấp tốc độ cao để truy cập Internet băng rộng, nghe nhạc và xem phim HD trên di động, có độ trễ rất ngắn. Nhu cầu dữ liệu của khách hàng đang tăng nhanh và LTE đáp ứng tốt nhất nhu cầu đó. Theo thống kê mà Nokia Siemens Networks đưa ra thì cứ 4 người sử dụng Facebook có 1 người truy cập bằng mobile. LTE có khả năng cung cấp dữ liệu cho khách hàng với mức cước thấp, nên sẽ kích thích được nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, LTE sẽ tạo ra nguồn doanh thu mới cho nhà mạng từ dịch vụ nội dung.
Xét ở khía cạnh khác, mặc dù các loại điện thoại hỗ trợ 4G đã có mặt trên thị trường, nhưng giá vẫn còn cao nên ảnh hưởng đến việc thương mại hóa của công nghệ này. Hiện có khoảng 100 loại điện thoại hỗ trợ 4G. Thế nhưng, những dòng điện thoại này có đặc điểm là giảm giá nhanh hơn các dòng điện thoại 2G và 3G. Bên cạnh đó, các thiết bị hỗ trợ 4G không chỉ là mobile mà còn có thể là các thiết bị khác như máy tính bảng.
Bài đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 79