Nhóm Hiện Thực tổ chức triển lãm trưng bày 37 tác phẩm của các hoạ sĩ: Lê Thế Anh, Phạm Bình Chương, Nguyễn Toán, Đoàn Văn Tới, Lưu Tuyền, Lê Cù Thuần, Vũ Ngọc Vĩnh và hoạ sĩ Trịnh Lữ  - một người bạn luôn đồng hành cùng nhóm cũng tham gia.

Hoạ sĩ Trịnh Lữ đến với hội họa bằng tình yêu tự đáy lòng, và đã chọn hiện thực để sáng tác trong hơn nửa thế kỷ vừa qua. 

{keywords}
Tác phẩm ''Sau cơn mưa'' của hoạ sĩ Phạm Bình Chương.
{keywords}
Gia tộc dâu tây - Lưu Tuyền.

Cuộc triển lãm này đã hình thành trong lúc dịch Covid-19 đang diễn ra, các hoạ sĩ chỉ gặp nhau online và dành phần lớn thời gian vào sáng tác. Có lẽ vì vậy mà những tác phẩm lần này được đầu tư nhiều thời gian hơn, và các họa sĩ cũng thỏa mãn phần nào về mức độ hoàn thiện tác phẩm. 

Nhóm Hiện Thực ra đời năm 2014, cho tới nay nhóm đã có 4 cuộc triển lãm tại Hà Nội và TP.HCM. 

{keywords}
Trên đỉnh trúc sơn - Lê Cù Thuần
{keywords}
Phía sau thung lũng - Lê Cù Thuần
{keywords}
Phía sau thung lũng - Lê Cù Thuần
{keywords}
Phía sau thung lũng - Lê Cù Thuần

Định nghĩa về hiện thực tưởng chừng như dễ mà khó, vì khi đi sâu vào nó, mới thấy hiện thực không đơn giản là chỉ là giống thực tế, hay hiểu nôm na là "nhìn sao vẽ vậy". Xem các tác phẩm mới thấy khái niệm hiện thực được mở rộng hơn. ''Các họa sĩ được tự do sáng tác không lệ thuộc vào một định nghĩa nào, từ Hiện thực cảm xúc đến hiện thực ý niệm, hay Hiện thực biểu hiện. Chúng tôi hoàn toàn tự do lựa chọn phong cách hữu hiệu nhất để diễn tả những giao đãi của mình với cả ngoại giới và nội giới. Những giao đãi ấy là hiện thực của chúng tôi. 

Tác phẩm của chúng tôi là minh chứng cho niềm yêu thích diễn tả những hiện thực ấy. Mong các bạn sẽ tiếp nhận, khám phá và thưởng thức chúng, cũng với một niềm yêu thích tự nhiên như khi chúng tôi vẽ nên chúng vậy'' - một đại diện nhóm Hiện Thực chia sẻ.

{keywords}
Hoán đổỉ - Nguyễn Toán
{keywords}
Vô thường - Nguyễn Toán
{keywords}
Hương nắng - Nguyễn Toán
{keywords}
Mùa hoa cải - Nguyễn Toán

Triển lãm của nhóm Hiện Thực được khai mạc từ 27/12/2021 kéo dài đến 2/1/2022 tại Bảo tàng Mỹ Thuật, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Tình Lê

Triển lãm thơ diễn ca lịch sử 'Theo dấu chân Đại tướng'

Triển lãm thơ diễn ca lịch sử 'Theo dấu chân Đại tướng'

Triển lãm gồm 110 bài thơ được sáng tác bởi nhà giáo, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Dung - người có cơ duyên gặp gỡ, viết nhiều bài báo, nhiều bài thơ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.