Phát biểu khai mạc, bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An nêu rõ, triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).

Xứ Nghệ là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng, tự hào đã sinh ra một người con ưu tú, bậc vĩ nhân Hồ Chí Minh - vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta”. 

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh trao tặng thiết bị thuyết minh tự động cho Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồ Hà

Qua những ngày triển lãm, ban tổ chức mong muốn góp phần giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại, tận tụy quên mình, kiên trì, bất khuất vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc và giàu lòng bác ái, thanh bạch, dung dị trong cuộc sống đời thường. 

Từ đó, nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm của thế hệ hôm nay, góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Đợt này triển lãm tập hợp hơn 200 tranh, ảnh và tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, chân dung về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người. Thời gian triển lãm sẽ được tổ chức đến hết ngày 25/5.

Lắng nghe thuyết minh tại buổi triển lãm. Ảnh: Hồ Hà
Giới thiệu thiết bị máy thuyết minh tự động. Ảnh: Hồ Hà

Nhân dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cũng công bố Dự án thuyết minh tự động và trao tặng trang thiết bị công nghệ cho Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ nhằm phục vụ tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, lan tỏa Di sản văn hóa Hồ Chí Minh trên chính quê hương của Người.

Cùng ngày, tại TP Vinh, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức Hội thảo Khoa học 'Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ - Định hướng phát huy giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh'. Hội thảo nhằm khẳng định giá trị, tầm vóc của Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ trong chặng đường 20 năm hình thành và phát triển. Đồng thời, tìm giải pháp phát huy giá trị công trình, gắn với bảo tồn, phát huy Di sản Văn hóa Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Toàn cảnh buổi hội thảo khoa học. Ảnh: HH
Máy thuyết minh tự động ở buổi triển lãm. Ảnh: QH

Công trình Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ được khởi công xây dựng ngày 19/5/2000, nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Sau 3 năm khẩn trương làm việc, với sự nỗ lực, quyết tâm cao nhất, toàn bộ các hạng mục công trình chính ở Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 18/5/2003. 

Nổi bật ở quảng trường là Tượng đài Bác Hồ được làm bằng đá granit Bình Định, cao 18m, trong đó thân tượng và đế 6m tựa lưng vào núi. Đây là ngọn núi được đắp mô phỏng ngọn núi Chung ở xã Kim Liên (huyện Nam Đàn) gắn liền với những kỷ niệm thời niên thiếu của Bác Hồ.