Triển vọng của Apple vực dậy Phố Wall

Hãng máy tính Apple hôm qua đã "cứu thua" cho thị trường phố Wall khi kết quả kinh doanh vượt mong đợi của hãng này giúp nhà đầu tư lấy lại niềm tin và đẩy các chỉ số tiến lên sau gần một tuần sụt giảm thảm hại. 

Theo hãng tin AP (Mỹ), hãng máy tính Mỹ Apple thông báo trong ba tháng kết thúc vào 30/9/2007, lợi nhuận của hãng là 904 triệu USD, tức 1,01 USD/ cổ phiếu so với 542 triệu USD hoặc 62 cent/ cổ phiếu của cùng kỳ năm ngoái nhờ sự thành công của điện thoại di động iPhone và nhu cầu máy ngeh nhạc iPod tiếp tục tăng. Kết quả này đã vượt xa dự đoán của các nhà phân tích về lợi nhuận/cổ phiếu là 86 cent.

Tổng doanh thu của Apple quý III đạt 6,22 tỷ USD so với 4,84 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Giá cổ phiếu của Apple đã tăng hơn gấp đôi kể từ tháng 1/2007, tới 174,36 USD vào ngày hôm qua.

Chỉ số công nghệ cao Nasdaq tăng 28,77 điểm, đóng cửa ở 2.753,93 điểm. Dow Jones nhích lên 44,95 điểm, lên mức 13.566,97 trong khi Standard & Poor's 500 cũng tăng nhẹ 5,7 điểm, lên 1.506,33. 

Tuy nhiên, giao dịch trên phố Wall vẫn cầm chừng, khối lượng mới đạt 1,4 tỷ đơn vị, trong khi con số trung bình trên thị trường này là 1,84 tỷ.

Trong gần cả tuần trước, các chỉ số trên thị trường chứng khoán Mỹ liên tục mất điểm do lo ngại tình hình khủng hoảng nhà đất và tín dụng sẽ kéo dài, đồng thời giá dầu lại leo lên mức cao nhất trong lịch sử. Thậm chí vào ngày 19/10, tròn 20 năm sau "Ngày Thứ Hai đen tối", chỉ số Dow Jones sụt tới 360 điểm. 

Cũng trong hôm qua, các chỉ số trên thị trường châu Á lên điểm sau khi một số hãng công nghệ công bố kết quả kinh doanh khả quan. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng 17,59 điểm, lên 16.456,06 trong khi chỉ số Topix cũng nhích thêm 7,3 điểm, lên 1.570,37. Tại Hàn Quốc, Kospi tiến thêm 11,91 điểm, đứng ở 1.915,72.

Trong khi đó, các chỉ số tại châu Âu lại đồng loạt sụt giảm sau khi bộ trưởng tài chính các nước thuộc nhóm G7 và quan chức một số ngân hàng đưa ra lời cảnh báo, giá dầu lên mức kỷ lục và khủng hoảng nhà đất tại Mỹ có thể ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của châu lục. 

Dow Jones Stoxx 600 sụt 1,3%, mức giảm lớn nhất từ cuối tháng 9 đến nay, xuống còn 375,82 điểm. Hàn thử biểu tại thị trường các nước cũng mất điểm, FTSE 100 của Anh và DAX của Đức cùng giảm 1,1%; CAC 40 của Pháp cũng tuột mất 1,4%.

Theo Reuters, Bloomberg, AP/ Vnexpress