Sáng nay (30/8), trao đổi với VietNamNet, Đại tá Đặng Hồng Quân, Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Cao Bằng cung cấp thông tin trên. 

 Nhóm đối tượng vận chuyển trái phép thuốc lá cùng tang vật bị thu giữ tại Đồn Biên phòng Tổng Cọt. Ảnh: BĐBP cung cấp

Cụ thể, khoảng 0h30 ngày 23/8, tại khu vực xóm Kéo Sỹ, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác của Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm và Đồn Biên phòng Tổng Cọt (BĐBP Cao Bằng) phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép thuốc lá từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Nhóm người bị bắt giữ gồm: Hoàng Văn Thơm (sinh năm 2003, trú tại xóm Kéo Sỹ, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), Hoàng Thị Xứng (sinh năm 1990, trú tại xóm Chông Mạ, xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), Phan Văn Tín (sinh năm 1994) và Mông Văn Cón (sinh năm 1969), cùng trú tại xóm Nặm Giặt, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Tại hiện trường, tổ công tác đã thu giữ 15.980 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 và Marlboro. Số tang vật này không có hóa đơn chứng từ. 

Đấu tranh khai thác, đối tượng Hoàng Văn Thơm khai nhận, một người nước ngoài tên là Phú gọi điện thoại thuê vận chuyển thuốc lá từ Việt Nam qua khu vực mốc 718 với giá tiền công 200 Nhân dân tệ/bao hàng. Thơm cùng đồng bọn tiến hành vận chuyển hàng qua biên giới thì bị lực lượng Biên phòng bắt giữ.

Đinh Việt Hưng cùng tang vật bị bắt giữ tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh. Ảnh: BĐBP cung cấp

Tiếp đó, lúc 12h40 ngày 25/8, tại xóm Cô Mười, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh; Ban chỉ huy đồn đã phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, bắt giữ Đinh Việt Hưng (sinh năm 1984, trú tại tổ 7, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 30F-89509 vận chuyển trái phép 44,5kg pháo có nguồn gốc Trung Quốc.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, Hưng khai nhận đã mua số pháo trên của một đối tượng khác với giá 10 triệu đồng để về bán lại kiếm lời.

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng đã tích cực vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống nạn buôn lậu khu vực biên giới. 

Theo Đại tá Đặng Hồng Quân, việc ngăn chặn hàng lậu ngay từ biên giới là rất quan trọng. BĐBP Cao Bằng xác định trong thời gian tới sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với các lực lượng như Hải quan, Quản lý thị trường, Công an để kịp thời trao đổi thông tin và tiến hành kiểm tra chặt chẽ.

Trọng Thể