XEM CLIP:

Ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng cầm đầu, là Lê Thị Như Ngọc (45 tuổi, quê Đồng Nai) cùng 3 đối tượng khác, về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

khai thac cat lau 2.png
Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh Kinh tế - Công an TP.HCM phát hiện nhóm đối tượng do Ngọc cầm đầu, đã có các hoạt động khai thác cát lậu tại khu vực sông Đồng Nai thuộc phường Long Bình, TP Thủ Đức, giáp ranh với TP Biên Hòa và huyện Long Thành của tỉnh Đồng Nai.

Ban giám đốc Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án, giao cho Phòng An ninh Kinh tế, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các phòng nghiệp vụ khác và Công an TP Thủ Đức để đấu tranh.

Qua thời gian dài theo dõi, đến rạng sáng 5/12, trinh sát ban chuyên án đã phục kích, bắt quả tang nhóm đối tượng đang thực hiện  hành vi khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh giữa TP Thủ Đức, TP.HCM và TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai rồi vận chuyển lượng lớn cát vể địa điểm ở đường số 6, khu phố Long Bửu, phường Long Bình, TP Thủ Đức. 

Khi mở rộng điều tra, ban chuyên án đã khám xét nhiều địa điểm ở TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, thu giữ nhiều tang vật, máy móc, tài liệu có liên quan.

Qua điều tra, công an cho rằng, đường dây khai thác cát trái phép do Ngọc cầm đầu được tổ chức kín đáo, chặt chẽ, có nhiều biện pháp nhằm đối phó với việc quản lý của các cơ quan chức năng.

khai thac cat lau 1.png
Lê Thị Như Ngọc, đối tượng cầm đầu ổ nhóm khai thác cát lậu quy mô lớn trên sông Đồng Nai. Ảnh: CA

Để phục vụ cho hành vi khai thác cát trái phép, giai đoạn tháng 3/2022, Ngọc thành lập Công ty TNHH DVTM XD Quang Thuận (trụ sở ở TP Thủ Đức), nhờ người khác đứng tên pháp nhân để hợp thức hóa số lượng cát khai thác trái phép. Thực tế, toàn bộ hoạt động của công ty này do Ngọc điều hành.

Ngọc thuê các đối tượng như: Phạm Đình Quyền, Đào Minh Dương, Đào Minh Cảnh… thực hiện việc khai thác trái phép, với tổng trữ lượng khai thác hơn 11.000m3 cát. Ngọc còn thuê một số đối tượng khác vận chuyển số cát khai thác trái phép về bãi tập kết tại địa điểm đường số 6, khu phố Long Bửu, phường Long Bình, TP Thủ Đức để tiến hành sàng lọc tạp chất.

Sau đó, cát sạch được chuyển sang bãi khác do Ngọc thuê tại cảng Láng Lùn (ấp Long Khánh 2, phường Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để chuyển tiêu thụ khắp nơi, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. 

Bước đầu Ngọc và đồng bọn đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra.