Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thông tin, Tòa án ở Anh xét xử xong mới có thể đưa thi thể các nạn nhân xấu số trở về bởi phải tuân thủ nguyên tắc của phía Anh.

Phương án đưa thi thể về sân bay nào và phương tiện gì đang được tính toán.

{keywords}
Container chở 39 người Việt. Ảnh: Skynews

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, các cơ quan liên quan của Việt Nam và Anh đang bàn kế hoạch và chưa thể xác định được cụ thể ngày đưa thi thể những người xấu số về nước.

"Giờ mới xác định được chắc chắn cả 39 nạn nhân là công dân Việt Nam. Đây là sự việc rất đau buồn", ông Sơn nói.

Vấn đề kinh phí, phương tiện đưa thi thể các nạn nhân về cũng đang được bàn bạc.

Thứ trưởng Sơn khẳng định sẽ không công bố danh tính 39 nạn nhân bởi đây là vấn đề nhân đạo.

Bộ Công an tối qua công bố 39 người tử vong trong xe container ở Anh là công dân Việt Nam, thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.

Cảnh sát Essex cho biết sẽ tiếp tục dẫn dắt quá trình điều tra và hợp tác với Cơ quan tội phạm quốc gia Anh và các đồng nghiệp thực thi luật pháp bên phía châu Âu. 

Trần Thường - Hương Quỳnh - Thu Hằng

Đại sứ quán Việt Nam thông tin về quá trình hồi hương 39 nạn nhân Việt

Đại sứ quán Việt Nam thông tin về quá trình hồi hương 39 nạn nhân Việt

Các gia đình của 39 nạn nhân chết trong container ở Anh có thể liên hệ với Bộ phận Lãnh sự tại Việt Nam qua đường dây nóng.