Một binh sĩ thuỷ quân lục chiến Mỹ thiệt mạng và 21 người khác trên chiếc trực thăng cánh xoay MV-22 Osprey đã bị thương sau khi chiếc máy bay rơi tại Căn cứ Không quân Bellows tại Weimanalo, Hawaii.

Đội cứu hoả tại Honolulu đã tới hiện trường vụ rơi máy bay tại Bellows sau khi người dân địa phương cấp báo có cột khói lớn bốc lên vào chiều Chủ nhật (giờ Mỹ).

RT dẫn lời lực lượng Thuỷ quân Lục chiến Mỹ cho biết: ‘Một chiếc MV-22 Osprey từ Đơn vị Viễn chinh Thuỷ quân Lục chiến số 15 hứng chịu rủi ro lớn trong lúc hạ cánh khi tham gia huấn luyện tại Khu vực Tập huấn đơn vị Thuỷ quân Lục chiến – Bellows vào khoảng lúc 11:00 sáng, giờ Hawaii’.

{keywords}

{keywords} 

Lực lượng cấp cứu đã được triển khai tới hiện trường và các bệnh viện địa phương đã sẵn sàng đón nhận những người bị thương.

Theo báo cáo ban đầu, một số người đang trong tình trạng bị thương nặng.

{keywords}

{keywords} 

“Các lính thuỷ đánh bộ đang tiến hành tập huấn thường kỳ khi xảy ra tai nạn. Hiện tại nguyên nhân gây nên vụ tai nạn vẫn đang được điều tra” – trích tuyên bố của lực lượng Thuỷ quân Lục chiến.

Lê Thu