Sáng nay, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với Bộ Công an bàn giao 35 người Trung Quốc sử dụng mạng Internet để lừa đảo, tổ chức đánh bạc…

Những người này được đưa từ Đà Nẵng ra cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) và bàn giao cho lực lượng chức năng nước bạn.

Trước đó, sáng 6/6, Bộ Công an phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng bất ngờ kiểm tra 6 tụ điểm cho người Trung Quốc thuê lưu trú, sử dụng kinh doanh.

{keywords}
Khách sạn Legacy một địa điểm nhóm người Trung Quốc thuê lưu trú để tổ chức đánh bạc qua mạng

Các tụ điểm này gồm: Nhà số 74 Nguyễn Đình Chiểu (phường Khuê Mỹ); nhà số 116 Dương Tôn Hải (phường Hòa Hải); nhà số 10 Hoài Thanh (phường Mỹ An); chung cư Mường Thanh số 51 Trần Bạch Đằng (phường Mỹ An, cùng quận Ngũ Hành Sơn); nhà số 5 Bằng Lăng 5 thuộc khu đô thị Euro Vila; khách sạn Legacy347-349 Trần Hưng Đạo (cùng phường An Hải Tây, quận Sơn Trà).

Tại những nơi này lực lượng chức năng phát hiện 35 người Trung Quốc (có 4 nữ) cùng một số người Việt Nam phục vụ.

Theo khai nhận, các đối tượng trên nằm trong một tổ chức tại Trung Quốc, nhận lệnh xây dựng đường dây hoạt động xuyên quốc gia để tổ chức đánh bạc qua mạng, nhằm tránh bị truy xét tại Trung Quốc.

Những người này sử dụng Visa du lịch đến nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có Đà Nẵng sau đó chia ra nhiều nhóm nhỏ thuê địa điểm lưu trú. Họ sử dụng mạng Internet ở Viêt Nam để tố chức đánh bạc qua mạng.

{keywords}
Cảnh sát bắt nhóm người Trung Quốc ở Quảng Ninh vào ngày 6/6

Sau khi lập hồ sơ, Công an Đà Nẵng cùng Bộ Công an di lý 35 người này ra cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) bàn giao cho phía Trung Quốc.

Chiều 6/6, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TP Hạ Long kiểm tra căn hộ liền kề (ở phường Hùng Thắng) phát hiện hơn 20 người (cả người Việt Nam và Trung Quốc) thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, thẻ ngân hàng...

Được biết, đây là chuyên án truy quét người Trung Quốc hoạt động trái phép do Bộ Công an chủ trì và đang tiếp tục mở rộng.

Đánh úp 'sào huyệt' nhóm tội phạm công nghệ cao người nước ngoài ở Quảng Ninh

Đánh úp 'sào huyệt' nhóm tội phạm công nghệ cao người nước ngoài ở Quảng Ninh

CQĐT phong tỏa “sào huyệt” của nhóm tội phạm công nghệ cao người nước ngoài, thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, thẻ ngân hàng...

Vĩnh Định