Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng tập trung vào công tác truyền thông và nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện của người dân. 

Đặc biệt, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Mặt trận Tổ quốc huyện triển khai đồng bộ, sâu rộng và hiệu quả, kịp thời phản ánh thông tin hai chiều đến các tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân về 5 nội dung của cuộc vận động, tích cực lao động sản xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng, Chương trình giảm nghèo.

20230613-131207-1.jpg
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các cuộc họp, hội nghị.

Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các hội nghị; đăng tải nhiều thông tin trên trang web, Facebook của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, những kiến thức khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống. 

Từ đầu năm đến nay, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức 2 hội nghị tập huấn tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại 2 xã Quang Trung, Cao Thăng, đồng thời tặng 15 suất quà cho người uy tín tiêu biểu của 2 xã. 

Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức 1 lớp tập huấn Đề án Tăng cường khả năng tiếp cận vốn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh cho các hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã tại xã Quang Hán với 70 người tham gia. Tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với mục tiêu vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội.

Mặt trận Tổ quốc các cấp phát huy, nhân rộng các mô hình, dự án về lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ. Nhiều phong trào thi đua được thực hiện hiệu quả, như: phong trào Nông đân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi của Hội Nông dân; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội Phụ nữ...

Trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Điển hình như mô hình trồng cam, quýt ở các xã Quang Hán, Trung Phúc; mô hình trồng cây dẻ tại thị trấn Trùng Khánh, xã Chí Viễn; mô hình trồng cây dâu tây tại xã Đoài Dương... góp phần tạo việc làm, ổn định đời sống, tăng thu nhập cho người dân.

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy vai trò làm chủ của người dân và lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở phối hợp tổ chức 20 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân với 150 người tham gia. Nội dung đối thoại chủ yếu tập trung vào việc nắm tình hình tư tưởng nhân dân, việc quy hoạch sử dụng đất, lĩnh vực xây dựng cơ bản và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã nâng cao năng lực, phát huy được vai trò giám sát của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, qua đó có những ý kiến phản ánh kịp thời đến chủ đầu tư xây dựng để đảm bảo chất lượng các công trình hạ tầng nông thôn. 

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các ngành liên quan tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. 

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nhân dân hiến đất, ngày công lao động xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất, kinh doanh... đã làm thay đổi diện mạo nông thôn. Đến hết tháng 6/2023, bình quân toàn huyện Trùng Khánh đạt 11,53 tiêu chí/xã; có 3/19 xã đạt 19 tiêu chí, chiếm 15,78% (các xã Phong Châu, Cao Chương, Ngọc Côn); 10/19 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, chiếm 52,6%; 6/19 xã đạt dưới 10 tiêu chí, chiếm 31,6%. 

Việt Hoàng và nhóm PV, BTV