Trung Quốc mới đây cho biết họ vừa kết thúc một phiên họp nữa với Nhật Bản vào hôm qua về quần đảo hai bên đang tranh chấp tại biển Hoa Đông.
![]() |
|
Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư |
Tokyo đã quốc hữu hoá ba trong số 5 đảo hồi tháng Chín vừa qua, khiến dấy lên một làn sóng biểu tình trên khắp Trung Quốc. Trung Quốc cũng huỷ một số sự kiện quan trọng nhằm đáp trả động thái này.
Phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: các quan chức Nhật Bản và Trung Quốc đã có cuộc gặp vào hôm Chủ Nhật và thứ Hai để chuẩn bị cho các cuộc hội đàm sau này giữa hai Thứ trưởng Ngoại giao đã được khởi động từ tháng Chín.
Tuy nhiên, ông Hồng Lỗi không nói thêm cuộc họp diễn ra ở đâu.
Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng: "Trung Quốc sẵn sàng giải quyết tranh chấp bằng đàm phán nhưng Trung Quốc không bao giờ lùi nửa bước trong các vấn đề chủ quyền".
Ông Hồng nhắc lại quan điểm của Trung Quốc rằng Nhật Bản 'thừa nhận sai lầm' và 'đưa ra nỗ lực nhất quán' để tháo gỡ tình hình.
Tranh chấp giữa hai nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba thế giới vì tuyên bố chủ quyền với quần đảo này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới quan hệ kinh tế, ngoại giao giữa hai nước.
Về mặt lịch sử, từ thập kỷ 1780, trên các bản đồ Nhật đều coi quần đảo này thuộc lãnh thổ Trung Quốc.
Nhưng tới năm 1895, nhà Thanh thua trong cuộc chiến Trung - Nhật đầu tiên và
phải nhượng lại quần đảo này cho Nhật Bản.
Năm 1900: Một thương nhân người Nhật là Koga Tatsushiro đã mở một công ty cá
trên đảo và hoạt động cho tới năm 1940, sau đó, các đảo này bị bỏ hoang. Năm
1945: Sau chiến tranh Thế giới II, Mỹ tiếp quản quần đảo và trao lại quyền kiểm
soát quần đảo này cho Nhật vào năm 1972.
- Lê Thu (Theo CNA/tổng hợp)
