Trung Quốc hôm qua đã cáo buộc Nhật Bản khiến cho căng thẳng khu vực leo thang khi điều chiến cơ giám sát các máy bay Trung Quốc lại gần quần đảo tranh chấp giữa hai bên.
![]() |
|
Máy bay của Nhật bay qua quần đảo Senkaku/Điếu Ngư |
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh đã truyền thông điệp này chỉ một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay họ đã điều các chiến cơ đáp trả máy bay Trung Quốc tổng cộng 306 lần trong suốt 12 tháng qua (tính tới tháng 3/2013).
Năm trước đó, con số này là 156 lần.
Máy bay của Trung Quốc ngày càng tăng cường tuần tra vùng biển Hoa Đông, nơi có quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Tokyo và Bắc Kinh cùng tuyên bố chủ quyền.
Máy bay Trung Quốc đã một lần vi phạm vào không phận của Nhật phía trên quần đảo này.
Quần đảo này hiện đang do Nhật Bản kiểm soát.
Mặc dù vậy, Bắc Kinh vẫn quy mọi trách nhiệm tại Hoa Đông cho Nhật Bản.
"Tất cả chúng ta đều biết rằng Nhật Bản liên tiếp gây hấn và làm cho căng thẳng leo thang quanh quần đảo Điếu Ngư" - phát ngôn viên Hoa Xuân Doanh nói với các phóng viên trong buổi họp báo thường kỳ.
Người phát ngôn này nói thêm Trung Quốc kiên định bảo vệ tuyên bố chủ quyền của mình với quần đảo, nhưng họ muốn giải quyết vấn đề một cách hòa bình thông qua đối thoại và đàm phán.
Tuyên bố này ám chỉ tới việc Bắc Kinh vẫn quả quyết rằng ít nhất thì Tokyo cũng thừa nhận rằng quyền sở hữu quần đảo trên vẫn còn đang bàn cãi.
"Điều mà Nhật Bản cần làm là không điều thêm máy bay tới đó nữa, mà hãy thể hiện sự chân thành và hành động và đối thoại với Trung Quốc" - phát ngôn viên Hoa Xuân Doanh nói.
Mới đây, Trung Quốc lại điều một đội tàu chiến tuần tra xung quanh quần đảo này.
Nhật Bản cũng từng lên tiếng vụ tàu Trung Quốc nhắm bắn tàu Nhật Bản trên ra-đa. Mặc dù Bắc Kinh phủ nhận sự việc trên nhưng một quan chức quốc phòng nước này lại thừa nhận có chuyện đó xảy ra.
Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản về chủ quyền quần đảo Điếu Ngư đã khiến cho quan hệ hai nước trở nên xấu đi kể từ tháng Chín năm ngoái.
Chính quyền Tokyo đã quyết định quốc hữu hóa ba trong số năm đảo từ một chủ tư nhân của quần đảo này.
Các doanh nghiệp của Nhật Bản sau đó đã bị tấn công ở một số thành phố Trung Quốc. Các tàu giám sát của Trung Quốc liên tục tuần tra hoặc túc trực ở quần đảo này, nhiều khi đối đầu với tàu của Nhật Bản.
Lê Thu (theo AP/ Reuters)
| Các tin liên quan |
|
Nhật, Đài 'bắt tay' tại Hoa Đông, TQ nổi giận |
