![]() |
Sản phẩm của Dell đang bị các sinh viên Hồng Kong từ chối mua. |
ICTnews - Ba nhà máy của Dell tại Trung Quốc bị cáo buộc đã vi phạm nghiêm trọng Luật Lao động của Trung Quốc, điều kiện làm việc và thu nhập của công nhân rất tồi tệ.
Hãng tin công nghệ China Tech News đưa tin theo báo chí Hong Kong, một nhóm điều tra bao gồm các sinh viên đến từ 7 học viện ở Hong Kong đã chỉ trích “các nhà máy đẫm máu” của Dell - tập đoàn máy tính Mỹ. Nhóm sinh viên này đã bắt đầu chiến dịch từ chối mua máy tính Dell.
Thông tin cho biết khoảng giữa tháng 11/2006 đến tháng 8/2007, nhóm điều tra này đã thực hiện một khảo sát về 3 nhà máy linh kiện máy tính của Dell là Chang'an Guangbao Electronics Co Ltd; Xuji Electronics Co Ltd; và Shijie Tairui Plastic Electronics Factory. Tất cả các nhà máy này đều đặt tại Dongguan, một thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Nhóm điều tra đã trò chuyện với 60 công nhân đến từ các bộ phận khác nhau của 3 nhà máy trên.
Họ phát hiện ra cả ba nhà máy đều vi phạm nghiêm trọng Luật Lao động của Trung Quốc với điều kiện làm việc của công nhân rất tồi tàn. Các công nhân được trả 17 nhân dân tệ/ngày (2,3 USD/ngày), hay 2,1 nhân dân tệ/giờ cho mỗi giờ làm việc bình thường và 3,5 nhân dân tệ/giờ cho mỗi giờ làm thêm. Mức thu nhập này thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn quốc gia. Những nhà máy này được biết còn không ký hợp đồng lao động với công nhân, không cho phép họ hưởng nghỉ lễ, nghỉ phép hàng năm.
Nhóm điều tra tin rằng cách cư xử của 3 nhà máy chủ yếu do hệ thống quy định outsource (thầu phụ) của Dell, trong đó áp dụng chính sách không thưởng quyền chọn chứng khoán và phải hoàn thành tất cả công việc lắp ráp trong vòng 36 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng của khách hàng. Kết quả là, gánh nặng công việc bị chuyển sang vai nhà cung cấp, và người công nhân là đối tượng phải gánh chịu sau cùng.
Để chống lại hàng hóa của Dell, 7 trường đại học đã liên kết lại biến trách nhiệm xã hội này thành một phần chính sách outsourcing của trường đại học. Họ cho biết sẽ gửi báo cáo lên Dell và hy vọng hãng máy tính sẽ xem xét vấn đề.
Hồi đầu tháng 11/2007, hãng tin của Mỹ là Bloomberg cũng có bài viết cho biết hãng truyền thông lớn thứ 2 của Mỹ là Walt Disney Co bị tổ chức China Labor Watch nêu đích danh và phê bình trong một báo cáo. Lý do cũng là điều kiện làm việc của các công nhân “cực kỳ xuống cấp, giờ làm việc dài, điều kiện làm việc không an toàn, vi phạm luật lao động của Trung Quốc và quốc tế”. Đại diện Walt Disney cho biết họ đang xem xét vấn đề và sẽ điều tra kỹ về những cáo buộc trên.
Mạnh Nguyên
Theo CTN
