Bài liên quan:
>> Châu Âu: Trung Quốc trợ cấp cho Huawei, ZTE
Một nghiên cứu nội bộ của Bộ Thương mại Trung Quốc cho thấy Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia thành viên đã có trợ cấp lớn cho các công ty hạ tầng viễn thông, một thực tế mà Bắc Kinh xem như là hành vi vi phạm quy tắc của Tổ chức thương mại thế giới, một người biết rõ vấn đề này đã nói với Dow Jones Newswires hôm thứ Tư.
Động thái này có thể đặt nền móng cho một phản ứng của Bắc Kinh với bất kỳ hành động trừng phạt nào trong tương lai của EU sau khi EU đã có một cuộc điều tra gần đây cho thấy rằng các nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc, như Huawei Technologies và ZTE Corp, đã được hưởng lợi từ hỗ trợ tài chính đáng kể từ chính phủ Trung Quốc.
Nghiên cứu của Bộ Thương mại Trung Quốc cho thấy châu Âu đã cấp một khoản tài trợ có tổng giá trị lên tới 9.1 tỷ Euro bằng kinh phí nghiên cứu và phát triển (R&D) cho ba nhà sản xuất hạ tầng viễn thông lớn của châu Âu trong giai đoạn 2007-2013 và còn hỗ trợ bằng cách mở rộng tín dụng xuất khẩu và cho vay đối với các doanh nghiệp này.
Cơ quan tín dụng xuất khẩu tại Thụy Điển, Phần Lan và Pháp đưa ra khoản bảo lãnh hơn 35 tỷ USD cho các khoản vay rủi ro về các điều khoản phi thương mại của các dự án liên quan đến hạ tầng viễn thông trong 5 năm qua. Ngoài ra, Ngân hàng Đầu tư châu Âu đã cấp hơn 2 tỷ USD cho các khoản vay về các điều khoản phi thương mại lớn của châu Âu đến ba nhà sản xuất thiết bị viễn thông, người biết rõ vấn đề này cho biết đã trích dẫn từ các nghiên cứu của Trung Quốc nhưng người này từ chối nêu tên và cũng không nêu tên doanh nghiệp.
Nghiên cứu của Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cáo buộc các nước thành viên EU liên quan cung cấp các khoản trợ cấp đáng kể cho Nokia Siemens Networks và Telefon AB L.M Ericsson, người này cho biết.
Một phát ngôn viên EU phụ trách vấn đề thương mại đã không trả lời các câu hỏi từ Dow Jones Newswires về vấn đề này.
Theo ông Hu Jiaming, một nhà phân tích tại công ty Chứng khoán Capital Securities "Luôn luôn có sự trợ cấp như vây ở châu Âu và động thái mới nhất của chính quyền Trung Quốc là một hành động và tín hiệu cần thiết để giúp các nhà sản xuất Trung Quốc có được một môi trường hoạt động tốt hơn ở châu Âu".
Ảnh hưởng của nghiên cứu này có thể bị hạn chế, vì nó sẽ không có bất kỳ tác dụng nào đối với rào cản hiện tại của EU về vấn đề đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực viễn thông của châu Âu và các ngành công nghiệp chiến lược quan trọng khác, ông Hu nói thêm.
Theo WSJ, Marketwatch