
>> Những album nào thuộc diện thu phí tải nhạc từ 1/11?/ Có thể trả phí tải nhạc qua Internet Banking, thẻ cào.../ “Hồi hộp” chuyện hậu thu phí tải nhạc
“Kỉ nguyên miễn phí sắp kết thúc”
Baidu Music và Tencent Music nằm trong số các website âm nhạc lớn khởi xướng ý tưởng này. Theo Wang Hao – TGĐ Xiami, website thành lập năm 2006, người dùng có thể tải các bài hát không giới hạn nếu đăng kí thuê bao với chi phí từ 1,6 USD (33.000 đồng) tới 2,4 USD (50.000 nghìn đồng) một tháng. Trong khi đó, nghe nhạc trực tuyến vẫn miễn phí.
“Bạn không phải trả đồng nào để thưởng thức nhạc trên mạng nhưng nếu muốn tải nhạc, bạn phải trả phí thuê bao cho dịch vụ hoặc trả tiền cho từng bài. Kỉ nguyên miễn phí của ngành âm nhạc trực tuyến Trung Quốc sắp kết thúc”, ông Wang nhận định.
Đây là thay đổi cơ bản cho ngành âm nhạc trực tuyến và có thể mang lại tác động tích cực cần thiết cho kinh tế. Tại thời điểm này, Chính phủ Trung Quốc cũng phát hành văn bản thúc đẩy phát triển nhạc trực tuyến trả tiền và có bản quyền, một người thân cận với vấn đề cho hay.
Còn theo một nguồn tin trong ngành, hãng ghi âm và nền tảng âm nhạc trực tuyến lớn đang thảo luận về tính khả thi của dịch vụ trả tiền từ 6 tháng nay. Chất lượng nhạc trả tiền sẽ cao hơn hẳn nhạc miễn phí.
Vẫn theo ông Wang, ngành âm nhạc trực tuyến hiện tại phụ thuộc quá nhiều vào quảng cáo, đặc biệt là quảng cáo game online. “Âm nhạc chất lượng không nhận được sự chú ý đáng được hưởng, trong khi game online lại tạo ra lợi nhuận lớn, buộc các nhà làm nhạc phải kiếm tiền qua kênh khác.” Tải nhạc miễn phí không giới hạn đe dọa cho các nhà làm nhạc cũng như website âm nhạc. Giải pháp rõ ràng nhất chính là bổ sung mô hình kinh doanh mới có thu phí từ người dùng.
Tuy nhiên, nếu chỉ có một website thu tiền tải nhạc, dân mạng sẽ ngay lập tức chuyển sang đối thủ miễn phí của họ, vì thế chiến lược tốt nhất là mọi website phải đồng lòng tung dịch vụ thu phí.
Wang Hui – công dân Bắc Kinh – bày tỏ thiện chí trả khoảng 33.000 đồng thuê bao mỗi tháng như một cách ủng hộ ngành âm nhạc. “Người làm nhạc không nhận được một phần lợi nhuận họ đáng được hưởng, và điều này không tốt.” Dù vậy, cô không muốn phải trả nhiều hơn và sẽ quay sang các trang miễn phí nếu bị tính phí quá đắt.
Tác động tích cực cho cả website lẫn nghệ sĩ
You Yunting – một thành viên của Văn phòng Luật Debund (Thượng Hải) chia sẻ ngườidùng Trung Quốc đã quen xài đồ miễn phí nên khó chuyển sang mô hình khác. Nếu muốn cải cách phải thực hiện từ từ. Tian Hong – Giám đốc dự án tại Phòng luật hãng Music Copyright Society (Trung Quốc) thì cho rằng cải cách sẽ mang tới sự thay đổi cho ngành âm nhạc trực tuyến. Nó có thể thúc đẩy một cuộc đàn áp, chống vi phạm bản quyền trong khi dành thêm nhiều sự tôn trọng cho người nắm giữ bản quyền. Tuy nhiên, thành công của dự án còn tùy thuộc vào mô hình chọn lựa.
Theo You, liên minh các website âm nhạc thành lập không phải để tăng lợi nhuận mà là đấu tranh để tồn tại. Gần như mọi website dạng này đều điêu đứng vì phí bản quyền phải trả cho hãng thu âm tăng lên. Phí bản quyền là gánh nặng của họ, bên cạnh phí máy chủ, băng thông, lương nhân viên. Tiền thu về từ quảng cáo khó giúp chi trả được hết.
Mặt khác, ý tưởng về dịch vụ trả tiền được các nghệ sĩ độc lập ủng hộ. Hou Chen – giọng hát chính trong nhóm nhạc CLF thành lập năm 2007 – cho biết mô hình mới sẽ khuyến khích những người làm nhạc, đặc biệt là những nghệ sĩ độc lập làm ra các sản phẩm tốt hơn. Hou tải vài bài hát lên web song không nhận được một khoản tiền nào từ đó. Dù không phụ thuộc vào việc bán nhạc trực tuyến, Hou vẫn xem đây là một cách để công chúng nhìn nhận thành quả của mình. “Mô hình kinh doanh hiện tại không làm lợi cho nghệ sĩ và bản thân website, vì thế đã tới lúc cần thay đổi”, cô kết luận.
Theo ChinaDaily