Trung Quốc vừa có trận giao hữu gặp Syria ở Sharjah (UAE), được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước cuộc chiến với đội tuyển Việt Nam.

Kết quả hòa 1-1 với Syria không mang đến sự lạc quan cho người hâm mộ cũng như truyền thông Trung Quốc.

{keywords}
Báo chí Trung Quốc đánh giá cao Công Phượng

Đề cập đến trận gặp Việt Nam, báo chí Trung Quốc thể hiện sự lo ngại với tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

Quảng Châu nhật báo nhật định Công Phượng như một điểm nhấn của Việt Nam so với hai lượt trận đầu tiên.

"Đội tuyển Việt Nam đã công bố danh sách 27 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu ở vòng 12 đội mạnh nhất châu Á", Quảng Châu nhật báo viết.

"Đội ngũ này do Nguyễn Công Phượng - người được mệnh danh là 'Messi Việt Nam' - dẫn đầu.

Trước đó, anh đã bỏ lỡ 2 lượt trận đầu tiên ở giai đoạn 3 vì chấn thương.

Trong các trận khởi động gần đây của đội tuyển Việt Nam, Công Phượng - người mới trở lại sau chấn thương - đã thể hiện trạng thái rất tốt".

Trong khi đó, cây bút Li Xuan cho rằng trận hòa Syria là vô nghĩa, khi đối thủ không đủ quân số.

"Đội tuyển Trung Quốc có trận hòa 1-1 với Syria. Thực tế, kết quả này vô nghĩa và không nói lên được điều gì.

Kết quả tập luyện trong một tháng qua của đội tuyển không tốt, với những điều chỉnh không hiệu quả".

TT

BXH tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Xếp trên Trung Quốc

BXH tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Xếp trên Trung Quốc

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - khu vực châu Á.

Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup: Chờ đấu Trung Quốc

Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup: Chờ đấu Trung Quốc

Lịch thi đấu Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - Cập nhật lịch thi bóng đá của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, nhanh, đầy đủ và chính xác.

Trung Quốc sợ thiệt, đổi giờ đấu tuyển Việt Nam

Trung Quốc sợ thiệt, đổi giờ đấu tuyển Việt Nam

AFC đổi giờ bóng lăn trận tuyển Việt Nam- Trung Quốc, lượt trận thứ 3 vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.