1.jpg.jpg
Ảnh minh họa

Nếu thành hiện thực, Trung Quốc sẽ thu hẹp khoảng cách hơn nữa với các cường quốc khác về lĩnh vực siêu máy tính.

Ngoài chức năng tính toán siêu mạnh, máy tính Thử Quang-600 còn có ưu điểm là sử dụng nhân công ít và giá thành thấp.

Trước đó hồi tháng 9/2008, máy tính Thử Quang-500 với 10 tỷ phép tính/giây đầu tiên của Trung Quốc đã được ra mắt, mở ra thời đại mới cho loại siêu máy tính của Trung Quốc.

Với thành công này, Trung Quốc trở thành nước thứ hai trên thế giới, sau Mỹ, có thể chế tạo máy tính với 10 tỷ phép tính/giây.

Theo VietnamPlus