Đây là lệnh đóng cửa dịch vụ Internet lâu nhất và có quy mô rộng nhất ở Trung Quốc kể từ khi Internet xuất hiện ở nước này hơn 10 năm trước.

Sau lệnh mở cửa Internet trở lại vào ngày 14/5, nhiều người dân ở các thành phố trong khu tự trị Tân Cương đã nghỉ làm và hoặc bỏ học để đổ xô đến các quán cà phê Internet kiểm tra các email chưa đọc nhiều tháng qua hoặc chat với bạn bè, người thân qua mạng. Giới trẻ cũng bắt đầu chơi game trực tuyến trở lại.

Cuộc nổi loạn ở Tân Cương giữa năm ngoái đã khiến 197 người dân thiệt mạng và 1.600 bị thương. Chính phủ Trung Quốc đã đổ lỗi cho các nhóm người Hồi giáo nước ngoài sử dụng Internet để gây bất ổn sắc tộc, dẫn đến nổi loạn ở khu vực này.

Sau sự kiện này, chính phủ Trung Quốc đã đóng cửa dịch vụ Internet và dịch vụ tin nhắn ở Tân Cương, khu vực tự trị chiếm 1/6 lãnh thổ Trung Quốc.

Theo New York Times