Bà Doãn Hải Hồng, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh, quá trình leo thang cọ xát thương mại Trung - Mỹ hơn 1 năm qua gây ra khó khăn trước mắt với Trung Quốc nhưng về lâu dài nước này hoàn toàn có thể kiểm soát được để đảm bảo phát triển ổn định.

{keywords}
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam họp báo 

Bà Doãn Hải Hồng cho biết, quý 1 năm nay kinh tế Trung Quốc tăng trưởng tốt, GDP tăng trưởng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tiêu dùng của người dân tăng cao, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, ngành dịch vụ phát triển ổn định. Chính sách tài khóa, tiền tệ còn nhiều dư địa để điều chỉnh…

Theo bà Doãn Hải Hồng, cọ xát thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ tác động tiêu cực đến các nền kinh tế khác. “Trung Quốc không muốn cọ xát thương mại Trung - Mỹ tiếp tục leo thang. Trung Quốc sẵn sàng đàm phán nếu Mỹ có thiện chí”, bà nói.

Tại họp báo, ông Hồ Tỏa Cẩm - Tham tán thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam nêu tình hình phát triển trong quan hệ thương mại Việt - Trung. Theo ông, căn cứ thống kê của hải quan Trung Quốc, trong 4 tháng qua kim ngạch thương mại hai chiều Việt - Trung tiếp tục tăng trưởng, các dự án đầu tư Trung Quốc sang Việt Nam cũng tăng mạnh.

Về chuyến thăm Việt Nam từ ngày 27-29/5 vừa qua của Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa, Đại tá La Tân - tùy viên quân sự Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cho biết, cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng hai nước đã ký một số văn bản hợp tác. Trong chuyến thăm này, Quân ủy TƯ và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã tặng Bộ Quốc phòng Việt Nam một số trang bị, vật tư y tế, tìm kiếm cứu nạn.

Thái An 

1/3 sản lượng vải thiều Việt Nam xuất sang thị trường Trung Quốc

1/3 sản lượng vải thiều Việt Nam xuất sang thị trường Trung Quốc

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá nghề trồng vải thiều năm 2018 đã góp toàn ngành nông nghiệp đạt mức tăng trưởng 3,76% và 40 tỷ USD xuất khẩu, trong đó 1/3 là sang thị trường Trung Quốc.