Không quân Trung Quốc hôm thứ Sáu (29/11) đã nhận dạng và thẩm tra các máy bay quân sự nước ngoài đi vào Vùng phòng không trên biển Hoa đông mà Bắc Kinh mới tuyên bố.

TIN BÀI LIÊN QUAN:

{keywords}
Máy bay Nhật bay trên bầu trời quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông.

Phát ngôn viên Không quân Trung Quốc Shen Jinke cho biết các chiến đấu cơ cùng với Không quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF) hôm qua (29/11) đã cất cánh trong một phản ứng khẩn cấp để nhận dạng hai máy bay trinh sát của Mỹ và 10 phi cơ của Nhật Bản.

"PLAAF nhận thấy việc giám sát bình thường các mục tiêu trong khu vực đã có hiệu quả," ông Shen cho biết.

Theo phát ngôn viên này, không quân Trung Quốc đã hoàn thành nhiệm vụ và sứ mệnh của mình kể từ khi bắt đầu tuần tra Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) cùng với hải quân và đã thực hiện giám sát trọn vẹn cũng như xác định, kiểm tra kịp thời các máy bay nước ngoài đi vào khu vực.

Ông Shen tuyên bố các phi cơ không quân và hải quân Trung Quốc đang sát cánh trong nhiệm vụ tuần tra sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau và luôn trong tình trạng báo động để đảm bảo an ninh không phận.

Các chiến đấu cơ đã đi vào ADIZ mà Trung Quốc thiết lập trên biển Hoa Đông bao gồm Su-30 và J-11, và một chiếc máy bay cảnh báo sớm A KJ-2000.

Các máy bay chiến đấu đã thực hiện "tuần tra không phận thường kỳ...nhằm tăng cường quản lý các mục tiêu trên không trong khu vực và hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của lực lượng không quân," ông Shen nói trong một thông báo được đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Phát ngôn viên này cũng miêu tả nhiệm vụ trên là "biện pháp phòng thủ và phù hợp với các thông lệ quốc tế".

Sầm Hoa (Theo Globaltimes/Sina)