{keywords}
Trung tâm Báo chí TP.HCM nằm tại tầng 6 và tầng 7 khu cao ốc số 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1. Công trình do UBND TP.HCM giao Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư, chính thức khai trương vào chiều nay (5/5) sau gần 2 tháng thi công
{keywords}
Tổng chi phí đầu tư Trung tâm Báo chí TP.HCM ước khoảng 34,5 tỷ đồng. Kinh phí hoạt động thường xuyên năm đầu tiên là 2 tỷ đồng
{keywords}
Trong giai đoạn 1 (2019 - 2020), Trung tâm báo chí gồm có 5 phân khu chức năng với tổng diện tích sử dụng khoảng 1.600 m2, được thiết kế hiện đại, đẹp mắt và tiện dụng 
{keywords}
Hai phòng họp báo chính với sân khấu và bàn ghế chủ tọa, bục phát biểu, cabin dịch, phòng chỉnh âm, màn hình lớn được lắp đặt để truyền tín hiệu trực tiếp từ các sự kiện

 

{keywords}
Khu họp báo có 2 phòng họp 100 và 50 chỗ ngồi với bàn liền kề, ghế độc lập. Đây là Trung tâm Báo chí đầu tiên ở Việt Nam thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ liên quan đến các hoạt động báo chí
{keywords}
Với cơ sở vật chất hàng đầu, Trung tâm báo chí TP.HCM được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện phục vụ tốt nhất, thuận lợi nhất cho các cơ quan báo chí  TP.HCM, của trung ương, các báo địa phương và đại diện các cơ quan báo chí quốc tế thường trú trên địa bàn
{keywords}
Chỗ ngồi của phóng viên đều có micro, ổ cắm điện riêng biệt phục vụ tốt nhất cho việc phát biểu, đặt câu hỏi với cơ quan chức năng
{keywords}
Khu vực làm việc của phóng viên được trang bị các máy tính hiện đại, cấu hình mạnh, đường truyền tốc độ cao phục vụ công tác truyền tải thông tin nhanh nhất, phục vụ bạn đọc
{keywords}
Các máy móc thiết bị hiện đại đã được lắp đặt tại Trung tâm Báo chí, sẵn sàng đi vào hoạt động 
{keywords}
Bốn máy tra cứu thông tin dữ liệu kết nối với cổng thông tin các sở - ngành, quận huyện giúp các phóng viên tra cứu thông tin nhanh, chính xác nhất 
{keywords}
Các màn hình, ti vi lớn được lắp đặt tại trung tâm để tiện quan sát, thông tin cuộc họp báo và tổ chức truyền hình trực tiếp 
{keywords}
Phòng họp VIP dành cho các lãnh đạo trao đổi, chờ trước khi vào họp báo
{keywords}
Máy photocopy hiện đại được lắp đặt tại Trung tâm Báo chí
{keywords}
Trung tâm Báo chí có 2 phòng chờ được đặt tên: Phòng 21 tháng 6 và Phòng 30 tháng 4 - là nơi để phóng viên trao đổi thông tin với nhau

{keywords}

Khi ra vào cửa các phòng họp báo, các phóng viên phải dùng thẻ cá nhân, dấu vân tay đăng ký trước... nhằm đảm bảo tính bảo mật, an ninh tại trung tâm

{keywords}

Không gian bên trong khu phòng chờ dành cho phóng viên 
{keywords}
Nhiều bàn ghế ở 2 phòng chờ phục vụ đông đảo phóng viên trong lúc nghỉ ngơi, thư giản hoặc trao đổi nghiệp vụ với nhau
{keywords}
Nhiều lẵng hoa chúc mừng của các cơ quan, báo đài gửi đến Trung tâm báo chí TP.HCM trước giờ khai trương
Trung tâm báo chí TP.HCM: 'Mái nhà chung, tòa soạn thứ 2 của nhà báo'

Trung tâm báo chí TP.HCM: 'Mái nhà chung, tòa soạn thứ 2 của nhà báo'

 Trung tâm Báo chí TP.HCM sẽ là 'mái nhà chung' của hơn 2.000 nhà báo, cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, công khai, minh bạch về các hoạt động của TP trên các lĩnh vực đến các cơ quan báo chí.   

Tùng Tin