Hôm nay, ngày chính của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, từ sáng sớm, người dân đổ về các điểm vui chơi công cộng, điểm du lịch ở quận 1.
Từ sáng sớm, các tuyến đường vào trung tâm TP.HCM đông đúc xe. Trong ảnh, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ùn ứ cục bộ đoạn qua khu vực Dinh Thống Nhất
Đường Lê Duẩn kẹt xe đoạn từ Thảo Cầm Viên đến cổng Dinh Độc Lập. Nhiều tuyến đường khác cũng trong tình cảnh tương tự.
Ngay từ sáng sớm, người dân đổ về tham quan Dinh Độc Lập.
Cùng thời điểm này, Thảo Cầm Viên đông nghẹt người.
Em nhỏ được bố cõng trên vai khi di chuyển qua khu vực cổng kiểm soát vé Thảo Cầm Viên.
Về trưa thời tiết mát mẻ, người dân đổ về trung tâm TP càng đông.
Người dân tập trung tại khu vực công viên Bến Bạch Đằng để vui chơi, xem thả kinh khí cầu kéo đại kỳ mừng lễ Quốc khánh 2/9
Đường sách Nguyễn Văn Bình có rất đông các bạn trẻ tới vui chơi, uống cà phê, đọc sách  
Người dân đổ về trung tâm vui chơi quá đông, nhu cầu giữ xe tăng cao, gây quá tải. Trong ảnh, Thảo Cầm Viên phải lập rất nhiều điểm để làm bãi giữ xe cho khách
Vỉa hè đường Lê Duẩn từ Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Tôn Đức Thắng bị ô tô chiếm dụng làm bãi đậu xe.