Hai tân Bí thư Trung ương Đoàn được bầu bổ sung tại Hội nghị BCH Trung ương Đoàn khóa XI tổ chức tại Hà Nội sáng nay (22/3).

Như vậy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn hiện nay có Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và các Bí thư Trung ương Đoàn: Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Tường Lâm, Ngô Văn Cương.

Ông Nguyễn Tường Lâm, 37 tuổi, tiến sĩ xây dựng, từng là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn,  Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp.

Từ tháng 7/2019 đến nay, ông là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

{keywords}
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng 2 tân Bí thư Trung ương Đoàn.

Ông Ngô Văn Cương, 37 tuổi, thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư xây dựng, từng là thư ký Ban Bí thư Trung ương Đoàn, thư ký Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và đã trải qua các vị trí: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang, Trưởng Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn.

Từ tháng 7/2019 - 11/2020, ông là Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn. Từ tháng 12/2020 đến nay, ông Cương giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn.

Bày tỏ niềm vinh dự được bầu đảm nhiệm vị trí Bí thư Trung ương Đoàn, ông Ngô Văn Cương hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, không ngừng rèn luyện để tham mưu cho Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ, BCH Trung ương Đoàn để xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Ông Nguyễn Tường Lâm cũng bày sự vui mừng khi được tin tưởng, tín nhiệm bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong thời điểm rất đặc biệt, khi tuổi trẻ cả nước đang chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời nhấn mạnh đây là niềm vinh dự, cũng như trách nhiệm to lớn để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện bản thân.

Trần Thường

Chủ tịch nước thăng tướng cho 574 sĩ quan quân đội và công an trong nhiệm kỳ

Chủ tịch nước thăng tướng cho 574 sĩ quan quân đội và công an trong nhiệm kỳ

Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã ký quyết định thăng quân hàm và cấp bậc hàm cấp tướng đối với 400 sĩ quan Quân đội nhân dân và 174 sĩ quan Công an nhân dân.