Chiều 12/12, kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVIII tiếp tục ngày làm việc thứ nhất, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, 100% đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua tờ trình xin ý kiến danh sách 29 người được lấy phiếu tín nhiệm.

Khối HĐND tỉnh gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

a3hhhhhhhhhhhhh.jpg
Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII đã lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Ảnh CTV

Khối UBND tỉnh gồm: Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ủy viên UBND tỉnh...

Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành chia thành 2 tổ để thảo luận lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Qua thảo luận tại tổ, các đại biểu đều thống nhất đánh giá việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác chuẩn bị đã được Thường trực HĐND tỉnh, các cơ quan liên quan và những người được lấy phiếu tín nhiệm thực hiện nghiêm túc, công tâm, khách quan.

Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Tiến - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao nhất 79 phiếu (chiếm 98,75% tổng số phiếu thu về) và 1 phiếu tín nhiệm.

Ông Đỗ Trọng Hưng - Chủ tịch HĐND tỉnh số phiếu tín nhiệm cao 78 phiếu, 1 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp. Cùng với số phiếu tín nhiệm 78 còn có ông Nguyễn Quang Hải - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Quang Hùng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

a2hhhhhhhhhh.jpg
Bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh CTV

Trong số 29 người trên có ông Nguyễn Văn Thi – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất 7 phiếu; số phiếu tín nhiệm cao 68 phiếu; số phiếu tín nhiệm 5 phiếu.