Sáng nay (12/11), Công an tỉnh Nam Định đã thông báo tin buồn liên quan đến tang lễ Trưởng Công an TP Nam Định.

Theo đó, tối qua, Thượng tá Đặng Đức Hảo có dấu hiệu sức khỏe không tốt. Ông được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định. Tuy các bác sỹ đã rất nỗ lực cứu chữa, nhưng do bệnh lý nặng, Thượng tá Hảo đã tử vong sau đó.

Thượng tá Đặng Đức Hảo, năm nay 43 tuổi, trú tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Thượng tá Đặng Đức Hảo. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Nam Định

Lượng Công an tỉnh Nam Định đang phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ cho Thượng tá Đặng Đức Hảo.

Thượng tá Đặng Đức Hảo được xem là "khắc tinh" của tội phạm ma túy thành Nam. Ông đã cùng đồng đội triệt phá nhiều đường dây ma túy phức tạp trên địa bàn tỉnh Nam Định. Trong đó có những vụ mà đối tượng buôn bán ma túy sử dụng vũ khí nóng chống trả lại lực lượng làm nhiệm vụ.

Khi về công tác tại thành phố Nam Định, với vai trò là người đứng đầu lực lượng Công an TP Nam Định, Thượng tá Hảo luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và làm tốt vai trò tham mưu với các cấp ủy đảng, các cấp lãnh đạo mọi mặt công tác để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của địa phương…