Ngày 27/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt nhóm thanh niên đâm chết anh Trần Quang Khải (32 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc).

Khoảng 16h30 ngày 26/8, một nhóm khoảng 6 người bịt mặt, cầm theo hung khí đến nhà anh Khải. Phát hiện anh Khải đang nằm ngủ trên võng, một người trong nhóm cầm dao xông vào đâm trúng đùi nạn nhân.

Bị đâm, nạn nhân bỏ chạy được khoảng 30 m thì gục ngã. Sau khi gây án, nhóm trên lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu nhưng đã tử vong do bị mất máu.

Nạn nhân có đam mê nuôi gà chọi và luôn có 30-50 con gà chọi trong nhà. Người nhà anh Khải cho biết sau khi nhóm trên bỏ đi, một số gà chọi bị mất, một con gà chọi sau đó được phát hiện trên đường vào nhà nạn nhân.

Chém chết người chỉ vì câu nói miệt thị vùng miền

Chém chết người chỉ vì câu nói miệt thị vùng miền

Bị ông Hùng chửi là “Thằng Bắc kỳ con”, Biên chạy về phòng trọ lấy dao rồi rủ theo bạn tới chém đối thủ hàng chục nhát.  

Theo Zing