Sexting, hay nhắn tin với nội dung "sex" bỗng rộ lên như "mốt thời thượng" trong giới teen thế giới, nhất là sau vụ scandal Thượng nghị sĩ Mỹ gửi SMS và ảnh gợi tình cho fan nữ. Dù thuật ngữ này chưa được chính thức xuất hiện trong các từ điển uy tín, nhưng không khó để bạn bắt gặp nó xuất hiện trên các bản tin thời sự quốc tế.


Tuy nhiên, thuật ngữ này từ đâu mà có, và ý nghĩa đích thực của nó là gì?



Năm 2004, tờ The Globe and Mail của Canada đã đăng tải một bài báo về những tin nhắn ướt át, nóng bỏng mà cầu thủ David Beckham trao đổi với trợ lý riêng của mình. Trong đó có đoạn viết "Tin nhắn chữ (hay còn gọi là SMS) đã trở thành kênh sex mới của điện thoại. Với nhiều người "nhắn tin sext" có một hiệu ứng "gây thăng hoa", giống như khi bạn làm vài ly cocktail vậy".

Trong trường hợp này, "sexting" được dùng để chỉ những tin nhắn SMS gạ gẫm, tình cảm do hai người trao đổi qua lại với nhau.

Chẳng bao lâu sau, sexting bắt đầu hiện diện trên báo chí Mỹ, dù hiển nhiên là nó đã phổ biến trong ngôn ngữ nói từ trước. Tờ báo chính thống đầu tiên sử dụng thuật ngữ này là tờ Los Angeles Times với bài báo đăng cuối năm 2005 về "Những xu hướng" của nhà báo Gina Piccalo. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà "sexting" gần như biến mất khỏi mặt báo mãi cho đến cuối năm 2008. Khi ấy, với Chiến dịch Ngăn chặn vấn nạn Có thai ngoài ý muốn ở tuổi Teen (NCPTP) , cùng với cuộc thăm dò của trang Cosmogirl.com vào tháng 12/2008, người ta đã phát hiện được một thực tế đáng sợ: cứ 5 teen thì có 1 người từng gửi ảnh nude của mình cho người khác qua điện thoại.

Dù không trực tiếp dùng từ "sext" song kết quả khảo sát đã cho thấy sự phổ biến của hành vi này trong xã hội. Không có gì khó hiểu khi 2009 trở thành năm mà "sex" thực sự ghi được dấu ấn trong văn hóa đại chúng. Tờ The New York Post giật tít một bài báo dựa trên cuộc thăm dò của Chiến dịch NCPTP hồi tháng 1/2009 và mổ xẻ chi tiết về xu hướng sexting. Liền sau đó, một loạt báo lớn như Chicago Tribune, CBS, Seattle Post-Intelligence, NPR, NBC và New York Times đều đăng tải nhiều câu chuyện đáng chú ý về việc teen đối mặt với cáo buộc "khiêu dâm trẻ em", do việc phát tán ảnh nude của trẻ vị thành niên.

Đến thời điểm này, khái niệm sexting đã tiến hóa thành việc gửi và nhận những bức ảnh nude qua điện thoại. Theo cuộc nghiên cứu của Trung tâm Pew Research Mỹ cuối năm 2009, có tới 15% số teen sở hữu điện thoại di động đã từng nhận được ảnh nude do bạn bè, người khác gửi cho.

Bước sang tháng 3/2011, sexting đã đạt đến một đỉnh cao mới: bài phóng sự nhiều trang của tờ New York Times về scandal sexting trong giới teen đã chính thức bỏ dấu ngoặc kép khỏi thuật ngữ này. Cũng có nghĩa, nó đã trở thành một từ vựng bình thường, đại chúng chứ không phải cách nói tu từ, cần cẩn trọng của báo giới nữa. Trong phóng sự này, NYTImes định nghĩa sexting là việc gửi ảnh, video hoặc tin nhắn chữ có nội dung sex giữa điện thoại với điện thoại".

Có lẽ là Thượng nghị sĩ Weiner của Mỹ đã quên ko đọc bài báo của NYTimes sáng hôm đó, cũng như bỏ ngoài tai những cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng mà scandal sexting khi lọt ra ngoài xã hội có thể gây ra. Cũng có thể, ông ta đã quên mất rằng sexting đang được khắc họa như một vấn nạn của giới trẻ trên mặt báo, hoặc đơn giản là ông ta thậm chí chẳng biết việc mình đang làm chính là sexting.

Đến vụ việc của Weiner, có vẻ như lớp nghĩa của Sexting một lần nữa lại được mở rộng: ngay cả những tin nhắn riêng (PM) gửi qua Facebook cũng có thể được coi là sext.

Trọng Cầm
(Theo Wired)