1a.jpg

Hợp đồng hợp tác chiến lược phát triển truyền hình cáp kỹ thuật số đã được ký kết ngày 26/4/2011 giữa Công ty Cổ phần điện tử và Truyền hình cáp Việt Nam CEC (Tổng công ty VTC) với 6 đối tác cùng hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh dịch vụ truyền hình cáp gồm: Trung tâm Truyền hình cáp TP HCM (HTVC), Công ty Dịch vụ Truyền thanh truyền hình Hà Nội (BTS), Công ty Cổ phần truyền hình cáp Sông Thu (Arico Đà Nẵng), Công ty Cổ phần điện tử tin học Viễn thông (Eliteco), Công ty Truyền hình cáp Alpha Quảng Ninh và Công ty TNHH Thương mại và Phát triển công nghệ cao Hữu Nghị (FTDT).

Với sự hợp tác chiến lược này, kể từ nay các khách hàng của từng đơn vị sẽ được tiếp cận với các kênh chương trình của các đơn vị khác mà không cần phải chi phí thêm cho việc đầu tư thiết bị thu, khởi đầu cho một giai đoạn dùng chung hạ tầng trong lĩnh vực truyền hình trả tiền.

Thông qua hợp tác này, tín hiệu truyền hình kỹ thuật số từ Đài TH KTS VTC sẽ được chuyển đến các trung tâm phát sóng của các công ty đối tác tại các tỉnh, thành trong cả nước thông qua đường truyền MetroNet, các công ty này sẽ tiếp nhận tín hiệu truyền hình số, điều chỉnh và cung cấp đến các hộ gia đình trên địa bàn mình. Nhờ đó, các công ty này không cần phải đầu tư trung tâm phát sóng với thiết bị số hóa mà vẫn có tín hiệu truyền hình kỹ thuật số để cung cấp cho người dân, giảm chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ truyền hình cáp. Ngược lại, các kênh chương trình mà các đơn vị đang kinh doanh cũng thông qua đường truyền này đến được với thuê bao của VTC, mở rộng cơ hội tiếp cận các chương trình hay trong cả nước. Việc hợp tác này cũng đồng thời hướng tới việc đẩy nhanh chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng từ công nghệ tương tự sang công nghệ số, giải phóng tài nguyên tần số mà lĩnh vực truyền hình đang chiếm giữ.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn đã đánh giá cao và hoan nghênh sáng kiến của VTC trong việc hợp tác với các đơn vị là những đơn vị làm truyền hình cáp có kinh nghiệm trong cả nước. “Tôi nghĩ đó là một việc làm rất ý nghĩa, phù hợp với xu thế, đặc biệt là với quan điểm chỉ đạo của Chính phủ trong quyết định về Quy hoạch truyền dẫn phát sóng PTTH đến 2020 và nguyên tắc, chủ trương phát triển trong Quy chế hoạt động THTT mới ban hành. Đây sẽ là sự hợp tác chất lượng để tận dụng một cách tối đa về công nghệ mới, chia sẻ, dùng chung cơ sở hạ tầng lẫn nhau để phát triển mạnh mẽ hơn nữa THTT ở Việt Nam”, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn khẳng định.

Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 50 ra ngày 27/4/2011.