
Theo số liệu của Bộ TT&TT, cả nước mới chỉ có hơn 2,5 triệu hộ đăng ký sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền, và tiềm năng của dịch vụ này còn rất lớn khi mà dân số nước ta đã đạt đến trên 80 triệu dân (tương đương 20 triệu hộ gia đình).
Công ty cổ phần Điện tử và Truyền hình cáp Việt Nam (Truyền hình cáp VTC) đã nỗ lực không ngừng trong việc đưa dịch vụ truyền hình chất lượng cao đến với đông đảo khán giả. Để khắc phục hạn chế về chi phí đầu tư mở rộng mạng lưới truyền dẫn, Truyền hình cáp VTC đã chủ động hợp tác với nhiều đối tác tại các tỉnh, thành khác nhau trên toàn quốc nhằm chia sẻ hạ tầng, tạo cơ hội cho người dân ở các địa phương có thể tiếp cận dịch vụ truyền hình cáp VTC với chất lượng cao và giá cả phù hợp nhất.
Năm 2011 được đánh giá là năm thành công của Truyền hình cáp VTC trong tiến trình hợp tác. Chiến lược về hợp tác phát triển của Truyền hình cáp VTC đã được cụ thể hóa thông qua hàng loạt hợp đồng hợp tác được ký kết với các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình cáp của nhiều địa phương trên toàn quốc. Ngày 26/04/2011, lễ ký kết hợp tác phát triển giữa Truyền hình cáp VTC và 6 đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình cáp trong cả nước đã diễn ra tại Hà Nội. Các đơn vị cùng ký thỏa thuận hợp tác với Truyền hình cáp VTC gồm: Trung tâm Truyền hình cáp TP Hồ Chí Minh - HTVC; Công ty Dịch vụ Truyền thanh Truyền hình Hà Nội - BTS; Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Viễn Thông - Eliteco, Hải Phòng; Công ty cổ phần Truyền hình cáp Sông Thu - Arico, Đà Nẵng; Công ty Truyền hình cáp Alpha Quảng Ninh và Công ty TNHH Thương mại phát triển Công nghệ cao Hữu nghị - FTDT, Hà Nội.

Thông qua sự hợp tác này, tín hiệu truyền hình kỹ thuật số từ Trung tâm phát sóng của Truyền hình cáp VTC được truyền dẫn đến trung tâm phát sóng của các đối tác thông qua đường truyền MetroNet. Từ trung tâm phát sóng của các đơn vị đối tác này, tín hiệu truyền hình kỹ thuật số VTC sẽ đến được với người dân sử dụng dịch vụ trên địa bàn. Như vậy, Truyền hình cáp VTC không phải đầu tư xây dựng mới hạ tầng tại các địa phương mà vẫn có thể cung cấp dịch vụ cho khán giả, đồng thời các đơn vị đối tác cũng không cần đầu tư thêm một lần nữa trung tâm phát sóng với thiết bị số hóa mà vẫn có được tín hiệu truyền hình kỹ thuật số để cung cấp cho người dân. Việc sử dụng chung hạ tầng truyền dẫn giúp giảm chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả kinh doanh và mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng sử dụng dịch vụ.
Việc hợp tác phát triển truyền hình kỹ thuật số là một hướng đi tất yếu, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, thúc đẩy nhanh lộ trình số hóa tại Việt Nam. Việc Truyền hình cáp VTC chủ động đón đầu xu thế mới, sớm ký kết hợp tác với các đối tác tại nhiều địa phương đã mở ra một trang mới cho sự phát triển dịch vụ truyền hình cáp VTC nói riêng và sự phát triển của dịch vụ truyền hình trả tiền nói chung. Sự hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp trong cả nước sẽ được Truyền hình cáp VTC đẩy mạnh hơn nữa trong năm 2012 và những năm tới.