ICTnews - Ngày 17/8/2007, tại Hà Nội, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC (VTC)  đã tổ chức Lễ kỷ niệm 3 năm ngày thành lập. Tới dự có lãnh đạo Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC, Cục Điện ảnh và đại diện các cơ quan ban ngành.

VTC cho biết, đơn vị này đã nghiên cứu và ứng dụng công nghệ phát hình kỹ thuật số dựa trên nền tảng DVB-T từ năm 2001. Ban đầu VTC thử nghiệm phát 4 chương trình truyền hình, tiếp theo tăng lên 6 đến 8 chương trình trên một tần số. Trước khi có công nghệ phát hình số mặt đất, ngành truyền hình ở Việt Nam vẫn áp dụng công nghệ phát sóng analog. Công nghệ này đã bộc lộ nhiều hạn chế như: Chỉ phát 1 chương trình truyền hình trên một kênh sóng, chất lượng phát hình analog phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết, bị giới hạn về chất lượng hình ảnh và âm thanh. Chi phí đầu tư rất tốn kém do 1 máy phát chỉ có thể phát 1 chương trình trên một kênh sóng, gây lãng phí tài nguyên tần số. Việc áp dụng công nghệ phát hình số mặt đất đã khắc phục được các điểm yếu này.

Sau 3 năm thử nghiệm phát hình bằng công nghệ kỹ thuật số mặt đất đã đặt ra yêu cầu cần có một ban biên tập để quản lý, kiểm soát nội dung các chương trình truyền hình quốc tế. Ngày 19/8/2004, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ký quyết định thành lập Ban biên tập Truyền hình kỹ thuật số VTC, tiền thân của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC. Đồng thời, Bộ Văn hoá Thông tin (nay là Bộ Văn hoá – Du lịch - Thể Thao), Ban Tư tưởng Văn hoá TƯ (nay là Ban Tuyên giáo TƯ) đã cho phép VTC kinh doanh các dịch vụ truyền hình trên mạng viễn thông và mạng Internet.

Sau 3 năm xây dựng và trưởng thành, từ một Ban Biên tập chỉ biên tập và biên dịch các chương trình truyền hình trong nước và quốc tế để phát lại trên sóng VTC, với đội ngũ ban đầu là 30 người. Đến nay, VTC đã được cấp phép hoạt động báo chí và trở thành Đài Truyền hình kỹ thuật số duy nhất ở nước ta, với đội ngũ hùng hậu gồm hơn 500 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, có khả năng tác nghiệp ở tầm quốc tế. Từ 4 kênh sóng đầu tiên, đến nay VTC đã phát 26 kênh, trong đó tiếp phát 20 kênh phát lại của các đài PTTH trong và ngoài nước; tự sản xuất 6 kênh riêng phát sóng 18 giờ/ngày. VTC phủ sóng tới gần 50 tỉnh và có hơn 4 triệu hộ gia đình đang xem truyền hình số.

Kể từ khi hoạt động cho đến nay, VTC đã không để lọt lưới một thông tin hay một hình ảnh nào gây ảnh hưởng tới an ninh, chính trị, văn hoá. Tất cả những kênh truyền hình quốc tế được tiếp phát lại trên mạng truyền hình kỹ thuật số đều được kiểm soát chặt chẽ. Bên cạnh đó, nhằm tạo nên sự phong phú cho các kênh chương trình VTC đã tiến hành đàm phán và ký các thoả thuận hợp tác cung cấp chương trình truyền hình, phim truyện, phim tài liệu với rất nhiều đối tác trong và ngoài nước như TV5, DW, AFP, Đài Truyền hình Nam Ninh, Truyền hình Giang Tô, Truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc), Thông tấn xã Việt Nam, Fafilm Việt Nam, Viện Phim Việt Nam, Truyền hình Vì An ninh Tổ quốc - Bộ Công An, Hội Nhà văn Việt Nam…

Từ đầu năm 2007 đến nay, VTC có một chiến lược đầu tư mua bản quyền hàng loạt các sự kiện thể thao lớn và giải thưởng điện ảnh danh tiếng. VTC liên tiếp mua được độc quyền phát sóng giải vô địch AFF Cup 2007, ASEAN Cup, giải vô địch bóng đá Nam Mỹ Copa America, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007, sự kiện Maradona tới Việt Nam… Mới đây nhất, VTC đã giành được độc quyền truyền hình liên tiếp 3 năm Giải ngoại hạng Anh 2007 – 2009, bản quyền phát sóng Seagame 24. Kênh thể thao VTC3 đã trở thành kênh truyền hình chuyên biệt về thể thao được người hâm mộ đánh giá cao.

Lan My

  • Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số ra ngày 20/8/2007