Ngày 16/5, tại Hà Nội, Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn thông (TST), đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2007. Tất cả 93 đại biểu nắm giữ hơn 3 triệu cổ phần (hơn 70% vốn điều lệ) đều có mặt.

Tổng Giám đốc TST Đỗ Đức Đồng công bố năm 2007 TST đạt doanh thu gần 150 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần vốn điều lệ. TST đã hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ từ 7 tỷ đồng lên 48 tỷ đồng và chính thức niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 13/12/2007.

Tại hội nghị, các cổ đông đã thông qua phương án trả cổ tức 2007 là 17% và dự kiến doanh thu năm 2008 tăng gần 200%, đạt khoảng 300 tỷ đồng. TST cũng cân nhắc việc phát hành 2 tỷ đồng tương đương 200.000 cổ phiếu ra công chúng. Một số cổ đông cho rằng không nên phát hành thêm cổ phiếu mà phát hành trái phiếu doanh nghiệp cho các cổ đông hiện hữu. Giá cổ phiếu TST trên sàn Hà Nội tính đến cuối phiên đóng cửa hôm nay, 16/5 là 20.600 đồng/cổ phiếu.

Các hoạt động của TST bao gồm phát triển hạ tầng viễn thông cho thuê như tuyến vi ba, trạm phát sóng di động. TST có các đối tác nước ngoài như Huawei, Nokia Siemens và Ericsson.

Định hướng đến năm 2015, TST ưu tiên đẩy mạnh phát triển mảng sản xuất thiết bị đầu cuối viễn thông như IP DSLAM, Modem ADSL, tại nhà máy Huawei - TST; Phát triển dịch vụ Inbuilding cho các mạng di động; giữ vốn tại Công ty sản xuất cáp Vina-LSC mở rộng lĩnh vực sản xuất cáp quang; góp vốn thành lập các công ty cung cấp dịch vụ gia tăng trên mạng di động và Internet.