Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng trưa nay cho biết, đã bắt “tú bà” Đặng Thị Hương (SN 1985, trú Quảng Ninh) người cầm đầu đường dây mại dâm, môi giới mại dâm chuyên phục vụ khách nước ngoài.

Trước đó, vào tháng 4, Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây mại dâm của Hương. Tuy nhiên hay tin 6 đàn em bị bắt, người phụ nữ này đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt.

Sau thời gian truy bắt, chiều 17/7, các trinh sát phát hiện Hương đang lẩn trốn tại địa bàn phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) nên ập đến khống chế.

{keywords}
Đặng Thị Hương tại cơ quan điều tra

Qua làm việc, Hương khai đã bỏ trốn về Quảng Ninh để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Mới đây, người này trở lại Đà Nẵng.

Theo điều tra, đầu tháng 2, Đặng Thị Hương thuê nguyên cơ sở số 178 đường Minh Mạng (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn). Hương đăng ký địa điểm này kinh doanh khách sạn, nhưng thực chất cùng đồng bọn hoạt động mại dâm, môi giới mại dâm.

Người phụ nữ này “tuyển” nhiều cô gái bán dâm từ 23-32 tuổi ở các tỉnh thành đến khách sạn ở và bán dâm ngay tại chỗ. Ngoài ra, Hương cùng đồng bọn còn tổ chức môi giới mại dâm theo yêu cầu của khách.

Để tìm khách hàng, Hương giao 6 đàn em của mình quản lý khách sạn, điều hành đường dây mại dâm bằng cách lập nhóm kín trên Facebook, Zalo với tên gọi "tập đoàn phò" để tìm khách.

Giá mua dâm theo quy định là 1 triệu đồng/lần, qua đêm là 3 triệu đồng/lần. Trong đó, các cô gái bán dâm hưởng 60%.

Tối 9/4, khi các cô gái do Hương điều đến đang bán dâm cho khách thì bị cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Hồ Giáp

Lục Triều Vỹ, 'tú ông' vụ người mẫu bán dâm 30.000 USD giàu cỡ nào?

Lục Triều Vỹ, 'tú ông' vụ người mẫu bán dâm 30.000 USD giàu cỡ nào?

Lục Triều Vỹ ép giá đi khách của các người mẫu, diễn viên nhưng đẩy giá cao với các đại gia mua dâm.