Ngày 19/12, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đào Xuân Thành (SN 1957, ở quận Đống Đa, Hà Nội) mức án tử hình về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, gia đình ông Đào Xuân Thành cùng nhiều hộ gia đình khác, trong đó có gia đình ông Đặng Q. (SN 1954) và vợ là bà Nguyễn Thị Lan P. cùng sinh sống trên mảnh đất ở số nhà 81 phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội.

Từ năm 2020, giữa gia đình ông Thành và gia đình ông Q. có tranh chấp với nhau về mốc giới. Vì vậy, mảnh đất trên chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho các hộ gia đình.

Việc tranh chấp này đã nhiều lần được chính quyền địa phương hòa giải, nhưng hai bên chưa giải quyết dứt điểm.

411857363-1141063783528568-357433607300129992-n-1.jpeg
Bị cáo Đào Xuân Thành tại tòa. Ảnh: HM

Khoảng 18h ngày 13/6/2023, ông Thành nhìn thấy ông Q. sang nhà cụ Nguyễn Thị Nhang (cùng sống chung thửa đất) nên cho rằng ông Q. sang để hỏi về việc tranh chấp đất.

Lúc này, ông Thành về nhà lấy con dao cất giấu vào trong người rồi sang nhà cụ Nhang. Tại đây, 2 ông xảy ra to tiếng cãi nhau. Do bực tức, ông Thành rút dao đâm nhiều nhát vào người hàng xóm.

Thấy ông Thành tấn công chồng, bà P. lao vào can ngăn thì bị ông Thành cầm dao đâm 3 nhát. Bị đâm, bà P. hoảng sợ, chạy ra ngoài, kêu cứu.

Lúc này, ông Thành và ông Q. xông vào vật lộn nhau. Ông Thành tiếp tục dùng dao đâm liên tiếp vào người ông Q. Thấy vậy, cụ Nhang nói: “Nó chết rồi, còn đâm gì nữa”.  Nghe thấy vậy, ông Thành mới chịu dừng tay, cầm dao đến Công an phường Quốc Tử Giám để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng ông Q. đã tử vong sau đó do mất máu cấp không hồi phục. Bà P. được đưa đi cấp cứu, bị tổn hại 38% sức khỏe.