Công ty Cổ phần bảo hiểm Bưu điện (PTI):
Tự tin cạnh tranh khi bảo hiểm Việt Nam hội nhập với thế giới
ICTnews - Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) được thành lập năm 1998. Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, sau gần 10 năm hoạt động PTI đang đứng thứ 5 trong các doanh nghiệp bảo hiểm Phi nhân thọ tại thị trường Việt Nam…
Tuy nhiên cũng như các doanh nghiệp bảo hiểm khác, PTI đang vấp phải sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp bảo hiểm đang hoạt động tại Việt Nam, giữa các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước với các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài và cạnh tranh sản phẩm bảo hiểm với các dịch vụ tài chính khác như tiền gửi tiết kiệm, chứng khoán. Xác định rõ được vị thế của mình, PTI đã chuẩn bị chiến lược kinh doanh khi Việt Nam gia nhập WTO, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo hiểm đạt hiệu quả và đứng vững trên thương trường. PTI xây dựng những chương trình và những biện pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập và hợp tác với các công ty bảo hiểm nói chung và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) nói riêng.
Hơn 1 năm sau khi Việt Nam gia nhập WTO, thị trường bảo hiểm cạnh tranh khốc liệt, thị phần bị chia sẻ. Để nâng cao năng lực, đẩy mạnh và mở rộng thị phần, tại đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 30/11 vừa qua tại Hà Nội, các cổ đông của PTI đã nhất trí cao trong việc tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng. Đây là một quyết định có tính chiến lược để PTI tiếp cận với những hợp đồng bảo hiểm lớn hơn. Chủ tịch HĐQT PTI Đỗ Ngọc Bình cho biết, tăng vốn điều lệ là một trong những chiến lược phát triển của PTI từ nay đến năm 2010. Ông Bình cho biết thêm, PTI đã có định hướng tiếp tục tăng vốn lên 500 tỷ đồng và tìm kiếm các đối tác chiến lược nước ngoài nhằm nâng cao năng lực tài chính và trình độ quản lý.
Các kế hoạch quan trọng khác mà PTI thực hiện giai đoạn 2007 - 2010 là tăng cường trang bị và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hợp đồng bảo hiểm, khách hàng tham gia bảo hiểm, rủi ro và đối tượng được bảo hiểm; Phát triển sản phẩm mới ngoài những sản phẩm bảo hiểm truyền thống, chú ý phát triển bảo hiểm trách nhiệm (trách nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm đối với sản phẩm, trách nhiệm pháp lý...); Phát triển kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm qua mạng bưu cục của VNPT; Chú trọng phát triển công tác đầu tư tài chính từ quỹ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhằm chia lại lợi tức cho các cổ đông; Xây dựng thương hiệu văn hoá doanh nghiệp và phong cách phục vụ tốt; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực, có chế độ chính sách hợp lý để giữ được đội ngũ cán bộ bảo hiểm chuyên nghiệp.
Một sự kiện có bước ngoặt quan trọng khác với PTI là ký thoả thuận hợp tác toàn diện với Công ty Tài chính Bưu điện (PTF). Theo thoả thuận hợp tác, PTF sẽ chia sẻ các cơ hội đầu tư tiềm năng với PTI, ưu tiên sử dụng và giới thiệu khách hàng tiếp cận với các sản phẩm dịch vụ của PTI, cung cấp các dịch vụ cho vay với PTI, cán bộ nhân viên của PTI một cách linh hoạt và thuận lợi. PTI cũng cam kết hợp tác với PTF trong việc tiếp cận quản lý nguồn vốn của PTI nhằm mang lại hiệu quả tối ưu nhất thông qua các nghiệp vụ huy động, nhận uỷ thác mà PTF được cấp phép hoạt động. Trên cơ sở thế mạnh của mình, hai bên sẽ cùng hợp tác xây dựng hệ thống quản lý chuẩn mực, đào tạo đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, cung cấp các sản phẩm dịch vụ chất lượng và hiệu quả, hướng tới trở thành các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, ngân hàng.
Tổng Giám đốc PTI Phạm Anh Tuấn cho rằng, tuy Công ty đang phải đối mặt với những thách thức khó khăn, song bên cạnh luôn có VNPT, vừa là thị trường và là cổ đông sáng lập, nên PTI sẽ vươn lên cạnh tranh có hiệu quả và hội nhập thắng lợi. Với chương trình và hành động của mình, cả lãnh đạo và cổ đông của PTI tin tưởng sẽ tăng trưởng, hiệu quả và phát triển bền vững.
T. Hoàng
*Bài này đã đăng trên số 99 Báo Bưu điện Việt Nam