- Trong nỗ lực gần hơn với đại chúng, Gala nhạc hàn lâm Giai điệu mùa thu chọn tác phẩm múa đương đại ”Từ trường” làm chủ đạo cho đêm múa ballet 18/8.


Nếu các trích đoạn ballet cổ điển như Kẹp hạt dẻ, Người đẹp ngủ trong rừng, Diana và Acteon chỉ kéo dài trong thời lượng khoảng 30 phút, thì Từ trường chiếm hẳn 60 phút của đêm múa ballet cổ điển và đương đại.

Vở múa chỉ gồm bốn diễn viên, ba nam một nữ, hai là người nước ngoài và hai là người Việt Nam. Tất cả đều gây tò mò và dự báo sẽ là những cái tên xuất hiện nhiều trên truyền thông trong thời gian diễn ra gala, từ ngày 17 đến 19/8 tại Nhà hát TP.HCM.

Ngôi sao của vở múa là nghệ sĩ Bùi Ngọc Quân, sinh năm 1976 tại Hà Nội. Tốt nghiệp khoa Múa cổ điển tại Trường Múa Việt Nam (1989 – 1996), anh tiếp tục học tập và làm việc tại công ty múa đương đại Coline, Pháp.

Từ năm 2002, anh là diễn viên của đoàn múa quốc tế Les Ballets C de la B tại Bỉ, kiêm thêm việc giảng dạy và đào tạo cho các đoàn múa đương đại chuyên nghiệp tại châu Âu như Les Ballets C de la B, Ultimavez , Charlerois danse ở Bỉ , Raande Vo (Thụy Điển).

Quân chứng tỏ được sức sáng tạo và sự tập luyện bền bỉ khi chỉ trong năm ngoái đã thực hiện khoảng 100 dự án về múa với các trường nghệ thuật múa đương đại tại Châu Âu. Chưa kể, anh còn dàn dựng một số vở kịch – múa đương đại như Jump or Fall, Picnic, I know a Place, Unknown…

Trước ngày công diễn vở “Từ trường”, anh và bạn diễn là Samuel Lefeuvre – một trong hai diễn viên nước ngoài của vở - đã phải mướt mồ hôi trên sàn tập nhiều giờ với những động tác rất khó và đòi hỏi sự dẻo dai, khéo léo.

Samuel Lefeuvre trẻ hơn Quân 5 tuổi, học múa ở Angers, sau đó chuyển đến Bỉ làm nghề. Anh hiện là thành viên của Groupe Entorse, một đoàn múa của Pháp.

Diễn viên nữ duy nhất trong vở diễn bốn người là cô gái Ý Francesca Imoda. Sinh năm 1985, cô bắt đầu học múa từ năm 6 tuổi. Từ năm 12 tuổi cô đã tham gia nhóm biên đạo múa không chuyên, biểu diễn trong các cuộc thi và các liên hoan Múa khu vực phía Bắc nước Ý. Cô còn có thêm bằng tốt nghiệp cao học Ngành Quản trị Kinh doanh Đại học Turin, Khoa Kinh doanh và Kinh tế.

Trong lần đầu đến VN trình diễn, Francesca Imoda chia sẻ: ”Tôi đặt rất nhiều tâm trạng, cảm xúc vào vở diễn và hi vọng nhận được sự đồng cảm của khán giả thông qua ngôn ngữ múa – một ngôn ngữ không biên giới”.

Để có thể làm được một động tác khó thế này, cô thường xuyên tập luyện các thể loại múa jazz-hiện đại, vũ kịch và múa đương đại.

Diễn viên cuối của vở diễn là nghệ sĩ múa Quách Phương Hoàng, người xuất hiện thời gian ngắn khi vở diễn bắt đầu. Năm 1993, anh tốt nghiệp Trường múa hệ 7 năm khóa K18 và trở thành diễn viên của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Hà Nội. Từ 1999 đến 2008, anh làm việc và lưu diễn tại châu Âu, hiện đang làm việc tại VN như một nghệ sĩ độc lập.

Khải Trí