{keywords}
 Phụ nữ iran. Ảnh: DW

 

Một công tố viên ở thành phố Kashan, Iran nói với các hãng tin địa phương hôm nay (1/6).

Cảnh sát và lực lượng tình báo đã bắt giữ người Trung Quốc trên tại một trạm thu phí đường bộ trong thành phố, công tố viên Ruhollah Dehqani nói với hãng tin ILNA.

Người Trung Quốc trên bị cáo buộc là khoe khoang trên mạng xã hội rằng gặp gỡ phụ nữ Iran rất dễ dàng. Tuy nhiên, người đàn ông này sau đó đã xin lỗi và nói đã xoá tất cả các hình ảnh, trong các bài đăng sau đó.  

Luật Hồi giáo của Iran cấm nam nữ không liên quan tiếp xúc với nhau và nhà chức trách thường xuyên thẳng tay triệt phá những người đăng ảnh trên mạng xã hội, hành động bị coi là xấu xa.

Hoài Linh

Ngày này năm xưa: Thế giới Hồi giáo nổi cơn cuồng nộ

Ngày này năm xưa: Thế giới Hồi giáo nổi cơn cuồng nộ

Ngày 30/9/2005, một trong những nhật báo bán chạy nhất của Đan Mạch đăng 12 bức tranh biếm hoạ về Nhà tiên tri Mohammed, khiến người Hồi giáo trên toàn thế giới cảm thấy bị xúc phạm.