Trước đó, khoảng 10h ngày 8/1, tại khu vực đường liên thôn gần nhà, Nguyễn Ngọc Hải nhìn thấy xe ô tô đậu bên đường nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hải tại cơ quan công an.

Do ô tô không khóa nên Hải mở cửa, lục tìm và lấy trộm 21,1 triệu đồng trong túi xách để ở ghế sau rồi rời khỏi hiện trường. 

Sau khi nhận được tin báo mất trộm từ chủ xe, Công an xã Sơn Long đã vào cuộc điều tra. Đến 11h50 cùng ngày, lực lượng công an đã xác định Hải là nghi phạm gây ra vụ trộm nên triệu tập đối tượng lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận đã dùng số tiền trộm được để mua điện thoại di động iPhone 11 ProMax và trả nợ.

Sau khi phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hải, Viện KSND huyện Hương Sơn đang phối hợp với cơ quan điều tra để thu thập chứng cứ, sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.